Thứ Tư, 25/10/2006 - 10:40

“Giá điện tăng thêm 8% là chấp nhận được”
(Dân trí) - Theo đề án của Bộ Công nghiệp, giá điện sẽ tăng khoảng 8% trong thời gian tới. Trao đổi với báo chí chiều 24/10, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội Tào Hữu Phùng cho biết mức tăng này là chấp nhận được để ngành điện có vốn tái đầu tư.

Về đề án tăng giá điện của Bộ Công nghiệp, Ủy ban Kinh tế và Ngân sách có bàn bạc về phương án tăng giá điện hay chưa thưa ông?

 

Giá điện sẽ tăng từ từ, không đột biến, theo lộ trình điều chỉnh của Chính phủ. Trước hết là tăng ở khu vực sản xuất, sau đó mới tính đến tăng giá điện sinh hoạt và phải tính mức tăng phù hợp. 

 

Có ý kiến cho rằng chúng ta đã để giá “trần” quá lâu, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư cho ngành điện. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

 

Chính vì khống chế giá nên ngành điện không có vốn để đầu tư phát triển, tăng sản lượng. Cần phải cho ngành điện cơ chế làm sao tăng giá theo lộ trình phù hợp để có vốn đầu tư. Hiện nay nhiều nhà máy nhiệt điện cần đầu tư, thủy điện nhiều nơi không có vốn xây dựng.

 

Ngành điện sẽ không độc quyền nữa, các doanh nghiệp tự cạnh tranh đầu tư, nhà nước chỉ độc quyền khâu phân phối, chính vì thế nên phải tăng giá điện.

 

Có nghĩa là ông đồng ý với phương án tăng giá điện?

 


Ông Tào Hữu Phùng: "Giá điện sẽ tăng từ từ, không đột biến..."

Tôi đồng ý. Nhưng cần phải có lộ trình, phải đảm bảo hai vấn đề là nguồn lực để đầu tư mở rộng nhà máy điện nhưng không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, không làm việc tăng lương “bốc hơi”. Tăng giá điện phải đi đôi với giảm chi phí, tăng năng suất lao động…

 

Liệu có khả thi khi vừa tăng giá vừa không làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân?

 

Vậy nên cần phải giải bài toán đổi mới công nghệ và quản lý thế nào, không thể cứ tất cả tính vào giá thành sản phẩm.

 

Mức tăng 8% theo ông có chấp nhận được?

 

Theo tôi tối thiểu là phải thế thì mới chấp nhận được 

 

Sắp tới chúng ta sẽ hạn chế xuất khẩu than. Nhưng rất có thể các nhà máy nhiệt điện hiện nay sẽ không tiêu thụ hết than?

 

Về lâu dài chúng ta thấy việc xuất khẩu quá nhiều than là hết sức vô lý. Chúng ta có than mà xuất khẩu sang Trung Quốc để sản xuất điện, rồi người ta lại bán điện cho mình với giá cao. Tài nguyên thiên nhiên phải được khai thác chặt chẽ. Nó như của để dành, khai thác nhiều rồi cũng sẽ hết, rất nguy hiểm.

 

Vốn vay ODA sắp tới sẽ đầu tư nhà máy nhiệt điện công suất lớn, tiêu thụ than tại chỗ, biến than xuất khẩu sang Trung Quốc thành than sản xuất điện, tạo mạng lưới điện đầy đủ không phải nhập khẩu nữa, giải quyết việc làm, tăng GDP. Hướng đi này của Chính phủ được Quốc hội đồng tình vì đây là hướng phát triển bền vững.

 

             Lộ trình điều chỉnh giá điện 2006-2010

Bước 1: Thực hiện từ 1/7/2006. Điều chỉnh giá điện bình quân lên 852đ/kWh (tăng 8,8% so với hiện hành). (Chưa thực hiện)

Bước 2: Thực hiện từ 1/7/2008. Điều chỉnh giá điện bình quân lên 890đ/kWh (tăng 4,5% so với mức điều chỉnh bước 1).

Bước 3: Thực hiện từ năm 2010. Điều chỉnh trên cơ sở giá phát điện xác định trên thị trường phát điện cạnh tranh và biến động của các yếu tố đầu vào khác có liên quan.  

 

(Nguồn: Bộ Công nghiệp)

 

Minh Khôi