Thứ Sáu, 13/10/2006 - 11:26

Cháu bé hơn 3 tháng tuổi bị tạt axít
Tối 10/10, Chị L. đang ngồi bế cậu con trai ở nhà thì bất ngờ bị một người lạ hắt axít. Theo phản xạ, chị L. đã quay người để che cho con, nhưng đứa trẻ 3,5 tháng tuổi vẫn bị bỏng rất nặng toàn bộ vùng mặt.

Chị Đ.T.L., 22 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Tây cũng bị bỏng nặng từ cổ xuống ngực, lưng và rải rác trên mặt, đầu.

 

Qua điều tra ban đầu, xác định đây có thể là một vụ đánh ghen có liên quan đến việc xin con trai để nối dõi tông đường.

 

TS Trần Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết: Đây là trường hợp bỏng axít rất hiếm gặp do thủ phạm đã dùng một lượng axít lớn hắt thẳng vào nạn nhân. Chị L. bị bỏng 40% với 30% là bỏng độ sâu, cháu N.T.T. bị bỏng 25% với 20% bỏng độ sâu. Hiện hai mẹ con đều trong tình trạng đe dọa tử vong. Các bác sỹ đang cố gắng duy trì sự sống và hạn chế di chứng thấp nhất cho bệnh nhân.

 

Đặc biệt thương tâm là bé trai mới 3,5 tháng tuổi nhưng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ tội ác của người lớn. Do vết bỏng quá sâu, sẽ rất khó có hy vọng giữ lại đôi mắt của cháu bé. Vết bỏng lớn cũng khiến chị L. bị tắc sữa, còn bé T. phải ăn qua ống xông.

 

Ít nhất khoảng 3 tuần nữa các bác sỹ mới tiên lượng chính xác cháu bé có vượt qua mối đe dọa tử vong hay không. Tuy nhiên, nếu có cơ may sống sót, bé T. cũng sẽ phải chịu những thương tật nặng nề và việc điều trị phục hồi chức năng sẽ kéo dài suốt đời.

 

Trước sự việc đau lòng này, TS Trần Ngọc Tuấn lên tiếng: “Cần phải thức tỉnh thiện tâm của cộng đồng để không còn xảy ra những vụ việc nào như thế này. Vì đây là hành động tàn phá dã man đến sức khỏe và tinh thần con người. Các cơ quan hữu quan phải có biện pháp quản lý chặt chẽ các loại hóa chất có thể gây hại cho con người. Đối với những kẻ chủ mưu gây ra tội ác này phải có hình phạt thật đích đáng”.

 

Có thể coi việc tạt axít là hành động giết người gián tiếp rất dã man vì phần lớn nạn nhân sau khi ra viện đã tự tử do không chịu nổi những di chứng nặng nề trên cơ thể và ức chế tâm lý. Thậm chí, xét từ khía cạnh nào đó, theo TS Tuấn, hành động này còn dã man hơn giết người, vì nó gây ra cái chết từ từ, dai dẳng cho nạn nhân.

 

Tuy nhiên, thực tế từ các ca bỏng axít nhập viện cho thấy, việc mua - bán hóa chất, thuê con nghiện, đối tượng côn đồ… tạt axít được tiến hành không mấy khó khăn và dường như các biện pháp trừng phạt chưa đủ sức răn đe với các thủ phạm.

 

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ kẻ chủ mưu gây ra vụ việc trên.

 

Theo Công An Nhân Dân