Đợt triều cường lớn ở Nam Bộ xuất hiện từ ngày 6/10 đến nay đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều người dân TPHCM. Mực nước sông Sài Gòn tại Phú An vào chiều 8/10 đã lên mức cao nhất trong năm: 1,42 m.
Trong khi theo Công ty thoát nước Đô thị, ở nội thành TPHCM, có những nơi chỉ cần triều cường lên 1,10 m là đã bắt đầu bị ngập.
Mỗi ngày phải tát nước hai lần
Quận 8 và quận Bình Thạnh là những nơi bị ngập nặng nhất do triều cường. Tại Q.8, khổ nhất là người dân các phường 4, 15, 16 và một phần P.5 (bị ngập trung bình 30 - 40 cm). P.6, Q.8 trước đây chưa bị ngập, nay cũng đã ngập xấp xỉ 10 cm ở một số khu vực; riêng P.7 bị ngập rất nặng, có nơi đến 80 cm.
Tại cư xá Thanh Đa sáng 9/10, hầu hết tầng trệt các nhà đều bị ngập sâu 20-30 cm. Công viên Thanh Đa đầy sình lầy. Một số chị ở CLB Dưỡng sinh Bình An cho biết: “Ở cư xá Thanh Đa, ngập lụt do triều cường là chuyện bình thường. Sáng sớm chúng tôi vẫn đi tập dưỡng sinh, có điều là phải mang ủng.
Khoảng 700 hộ dân ở đây (chưa kể hàng trăm hộ tạm trú) cứ vào những ngày triều cường là phải tát nước, lau nhà mỗi ngày 2 lần. Sáng khoảng 4-5h là nước lên, đến khoảng 9-10h thì rút; chiều khoảng 14-15h nước lại lên, đến 21-22h đêm mới rút. Cứ mỗi lần nước lên, nước xuống như vâỵ, bùn sình từ cống tràn lên, rất khó chịu”.
Khổ nhất là các em học sinh, sáng sớm phải xắn quần lên lội nước đến trường. Nhiều người đi xe máy phải gửi xe ở các nhà cao ráo bên ngoài cư xá, do nước ngập, xe không thể vào nhà được. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM cho biết: Ngày 9/10, tại P.28, Q.Bình Thạnh đã xảy ra sự cố sạt một đoạn đê bao dài 15 m tại tổ 15 - khu phố 1 (đường đi vào cầu Ông Ngữ), chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục bằng bao tải cát, đồng thời gia cố những điểm xung yếu của đoạn đê bao này dài 100 m.
Con đường Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2 qua khu biệt thự mới cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi triều cường. Khoảng thời gian từ 7-8h và 16-18h hằng ngày là “giờ cao điểm” của triều cường trên con đường này. Những chỗ ngập sâu nhất đến quá đầu gối người lớn, tất cả xe máy khi lưu thông qua những đoạn đường này đều phải dắt bộ.
Theo những hộ dân sống dọc con đường này, tình trạng triều cường khiến nước ngập sâu như vậy đã kéo dài kể từ khi con đường này ra đời. Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), đoạn trước cao ốc The Manor cũng chìm trong nước. Đây là tuyến đường có nhiều xe lưu thông nên tình trạng ngập nước đã gây ách tắc vào những giờ cao điểm.
Bờ bao vỡ khắp nơi
Chiều cùng ngày tại Q.12, trên những con đường ven kênh rạch ở P.An Phú Đông là những vũng sình lầy lội, kéo dài, văng tung tóe. Nhiều đoạn đường dù đã được tôn cao nhưng nước vẫn tràn qua. P.An Phú Đông cũng là nơi xảy ra vỡ đê do triều cường nhiều nhất. Tổng cộng trong 2 đêm vừa qua trên địa bàn P.An Phú Đông bị vỡ bờ bao tổng cộng 12 điểm; ngoài ra, còn bị tràn bờ ở hầu hết các tổ. Đến ngày 9/10, 2 đoạn bờ bao rạch Bà Đương ở khu vực này cũng bị vỡ.
Tại huyện Bình Chánh, một số đê bao đã bị ngập khoảng 10-20 cm, tổng chiều dài trên 5 km, chủ yếu ở các xã Phong Phú, xã Đa Phước, xã An Phú Tây, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt.
Đường giao thông trên địa bàn huyện Bình Chánh cũng bị ngập sâu khoảng 10-20 cm tại hương lộ 8 và khoảng 4 km đường giao thông nông thôn khác, chủ yếu ở các xã Bình Hưng, Phong Phú, Bình Lợi, Tân Nhựt, thị trấn Tân Túc. Ảnh hưởng nhiều nhất là một số đoạn ở quốc lộ 50, đã gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân.
Địa bàn huyện Củ Chi vào tối 8/10 đã bị vỡ một đoạn đê bao rạch Thi Đua, thuộc ấp 5, xã Bình Mỹ dài 4 m, gây ngập sâu 1 m cho 10 ha đất nông nghiệp và 9 hộ dân. Trên địa bàn Q.Thủ Đức, ngày 9/10 đã bị vỡ 2 điểm (6 m và 7 m) bờ bao rạch Lùng, thuộc tổ 5 - khu phố 2 - P.Tam Phú, gây ngập khoảng 40 hộ dân, ngập sâu đến 50 cm.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM, hầu hết các bờ bao bị bể và tràn bờ gây ngập úng thuộc các rạch nhánh, chi lưu của các sông lớn và gần các khu đất dự án còn bỏ trống. Để xảy ra tình trạng vỡ đê trên diện rộng và nghiêm trọng như vậy không thể không nói đến trách nhiệm của chính quyền địa phương đã không lường trước được tình hình để chủ động phòng tránh.
|
Từ nay đến cuối năm 2006, dự báo còn 5 đợt triều cường lớn
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều sẽ còn cao đến ngày 11/10. Mực nước cao nhất trong các ngày tới được dự báo như sau:
Ngày 10/10 là 1,32 m (lúc 19h30); ngày 11/10 là 1,24 m (20h30) và ngày 12/10 là 1,15 m (21h30).
Từ nay đến cuối năm 2006, dự báo còn 5 đợt triều cường lớn nữa. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM ngày 9/10 đã kiến nghị các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn và Srok Phu Miêng tiếp tục tăng lượng nước trữ lại tại hồ chứa trong các ngày 9 và 10/10 để giảm lượng nước xả về hạ lưu. |
Theo Mai Vọng - Quang Thuần - Trung Bảo
Thanh Niên