(Dân trí) - Liên tiếp từ năm 2000 đến năm 2004, giám đốc Đào Đức Thụ, kế toán Lê Quang Tùng và một số cán bộ công nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (Sở LĐ-TB&XH tỉnh) đã liên minh lập chứng từ “ma”, khai khống hồ sơ, ăn chặn, rút ruột hàng trăm triệu đồng của Nhà nước.
Lập chứng từ “ma”
Lần theo đơn thư tố cáo của nhiều nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) Hà Tĩnh, PV Dân trí đã mở cuộc điều tra và phát hiện, chỉ trong vòng 5 năm (2000-2004) ông Thụ và kế toán Tùng đã móc ngoặc với các chủ cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh, buôn bán để xin hoặc mua hoá đơn (kể cả hoá đơn GTGT) rồi ghi tăng giá trị hàng hoá hoặc kê khống.
Cụ thể: Ngày 21/12/2000, TTBTXH đã mua 40 đệm Vạn Thành của cửa hàng bà Trần Thị Thảo ở thị xã Hà Tĩnh cho các đối tượng chính sách. Hóa đơn chứng từ số 34 TTBTXH thanh toán là 450.000 đồng/cái. Tuy nhiên, qua xác minh, đệm Vạn Thành chỉ có giá 230.000 đồng/chiếc. Như vậy, nghiễm nhiên 8,8 triệu đồng tiền chênh lệch rơi vào túi giám đốc và kế toán.
Tương tự, ngày 21/11/2001, tại chứng từ số 52, TTBTXH Hà Tĩnh đã chuyển khoản cho doanh nghiệp Điện tử Điện lạnh của ông Nhân số tiền 21,6 triệu đồng để mua 6 tivi loại 21 inch. Tuy nhiên, thực tế các “quan” chỉ đưa về Trung tâm 1 chiếc 21 inch theo đúng phiếu chi, 5 chiếc còn lại là loại 14 inch. Số tiền thất thoát trong vụ này được xác định là 7,5 triệu đồng.
Ngày 29/12/2002, tại phiếu chi số 379, TTBTXH Hà Tĩnh đã chi cho Xí nghiệp Xây lắp Ân Nghĩa số tiền 10 triệu đồng để mua 2 bộ bàn ghế salon bằng gỗ lim. Ngày 30/12/2004, chứng từ số 402 mua chăn, chổi, đệm hết gần 3,2 triệu đồng. Tuy nhiên, tất cả số tài sản này không được nhập kho hoặc không có thực.
Tại các chứng từ số 214 ngày 23/8 và chứng từ 380 ngày 24/12/2004 được lập để mua thiết bị nhà truyền thống. Trên thực tế, đây cũng chỉ là những chứng từ khống do “bộ đôi” ông Thụ và ông Tùng nghĩ ra nhằm moi tiền Nhà nước.
Riêng những khoản chứng từ “ma” thuộc diện trên, giám đốc Thụ và kế toán Tùng đã dễ dàng lập 12 hoá đơn, chứng từ khống, rút của Nhà nước hơn 147 triệu đồng.
Khai khống số đối tượng chính sách
Không chỉ lập khống chứng từ, giám đốc Thụ, kế toán Tùng và một số cán bộ của Trung tâm này còn khai khống 8 đối tượng có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội để biển thủ tiền nhà nước suốt cả năm 2001.
Trên thực tế, 5 trong số 8 đối tượng này chưa một lần có mặt tại TTBTXH Hà Tĩnh để được hưởng những chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước.
Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2000-2004, Giám đốc, Kế toán TTBTXH Hà Tĩnh đã chỉ đạo bộ phận quản lý đối tượng và một số người ngoài Trung tâm lập khống chứng từ, moi móc gần 56 triệu đồng từ nguồn kinh phí nuôi dưỡng để chi trái nguyên tắc.
Ngoài ra, từ năm 2002 đến năm 2004, liên minh “ma quỷ” này cũng đã chỉ đạo bộ phận hành chính và một số người ngoài trung tâm lập khống chứng từ, nâng khống vật tư, rút số tiền 57 triệu đồng từ nguồn kinh phí điều dưỡng.
Tổng số tiền mà các “ảo thuật gia” này bòn rút từ kinh phí nuôi dưỡng, điều dưỡng của những người có công, đối tượng chính sách lên tới hơn 113 triệu đồng.
Như vậy, nếu cộng các khoản tiền nói trên, thêm gần 6,6 triệu đồng tiền chi quá định mức xăng xe ôtô, thì số tiền bị rút ruột là hơn 266 triệu đồng.
Văn Dũng