Thứ Hai, 28/08/2006 - 12:05
Cần thêm nhiều “tối hậu thư”!
(Dân trí) - Đến tháng 6/2007 phải giải quyết dứt điểm chỗ ở, nền nhà cho hơn 4.700 hộ tạm cư, nếu không thì thay giám đốc Sở Xây dựng. Lần đầu tiên, lãnh đạo cao nhất của một địa phương ra tối hậu thư, nếu cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ thì cách chức.
Làm việc với UBND TPHCM và các sở ngành về việc sửa đổi, bổ sung quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chỉ đạo như vậy.
Tính đến thời điểm hiện nay, có gần 5.000 hộ bị giải tỏa nhưng ba, bốn năm chưa được bố trí tái định cư, họ phải sống lây lất trong những khu nhà trọ tồi tàn, chịu đựng rất nhiều khó khăn.
Chính quyền giải quyết chỗ ở càng chậm chạp, người dân tạm cư càng khốn đốn. Họ từ cuộc sống ổn định, phải chấp hành di dời theo yêu cầu của chính quyền, nhưng họ lại không được tổ chức cuộc sống kịp thời và tốt hơn.
Do bị đảo lộn cuộc sống, nhiều hộ lâm vào cảnh túng bấn. Họ vốn là những người nghèo, nay càng bi đát hơn. Chính quyền tổ chức không biết bao nhiêu cuộc họp, nhiều đợt khảo sát, Hội đồng nhân dân cũng tiến hành nhiều đợt kiểm tra, nhưng cỗ máy hành chánh cứ ì ra.
Người dân tội nghiệp chờ đợi cái thuộc về quyền lợi của họ lại như cầu mong sự ban ơn. Chính quyền vô trách nhiệm một ngày, người dân khốn khổ thêm một ngày. Đã có nhiều lời giải thích vì lý do này hoặc lý do khác nên không giải quyết kịp thời. Nhưng có một điều quan trọng nhất không cần phải giải thích, đó là chính quyền không được quyền bắt dân phải gánh chịu hậu quả từ sự kém cỏi hoặc bất lực của mình.
Nỗi bức xúc và sự chịu đựng của dân cũng có giới hạn, đã đến lúc chính quyền không thể chậm chạp hơn được nữa. Chính vì lẽ đó, ông Bí thư Thành ủy đưa ra mốc thời gian cụ thể buộc ngành chức năng phải giải quyết dứt điểm. Chắc chắn sau mệnh lệnh quyết liệt này, cỗ máy quan liêu của chính quyền sẽ vận hành năng động hơn.
Từ sự chỉ đạo cương quyết của ông Bí thư Thành ủy, người dân tạm cư lóe lên niềm hy vọng sớm có nơi ở ổn định, còn đông đảo nhân dân có một niềm vui mới. Đó là từ nay, không chỉ riêng vụ giải quyết tái định cư cho dân mà ở mọi lĩnh vực khác, tin rằng ông Bí thư Thành ủy sẽ chỉ đạo dứt khoát, bắt buộc các quan chức chính quyền phải hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, không được thì phải nhường chỗ cho người tài giỏi làm.
Không riêng TPHCM mà đối với nhiều địa phương khác trong cả nước, các vấn nạn như kẹt xe, nước bẩn, tai nạn giao thông, rác thải, ô nhiễm môi trường, quy hoạch treo... đang cần phải có gấp những “tối hậu thư tương tự”.
Lê Chân Nhân