Thứ Năm, 20/07/2006 - 07:27

Chưa tính chuyện tăng giá xăng dầu
Ảnh hưởng tình hình bạo lực leo thang tại Trung Đông khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới đã lên ngấp nghé ngưỡng 80 USD/thùng. Liệu giá bán lẻ xăng dầu trong nước có điều chỉnh theo? Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa cho biết:

Hiện nay, Cục Quản lý giá vẫn đang theo dõi sát diễn biến giá thế giới. Bởi vì giá dầu thô mới bắt đầu tăng trong vòng một tuần trở lại đây.

 

Hiện tại, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại cũng mới chỉ theo dõi độc lập chứ chưa có bất kỳ cuộc họp nào để bàn cụ thể về giá xăng dầu và phương án điều chỉnh giá.

 

Tức là vẫn phải chờ giá xăng dầu đứng ở mức cao trong vòng ít nhất một tháng, thưa ông?

 

Gần như vậy. Thật ra không nhất thiết là phải theo dõi đến 30 ngày thì mới xem xét. Vấn đề chính là phải xác định rõ xu hướng, diễn biến giá xăng dầu trong thời gian tới như thế nào, đã ổn định ở mức mới hay chưa.

 

Hai bộ Tài chính và Thương mại đã đặt ra một ngưỡng nào đó để làm căn cứ cho việc họp bàn, xem xét điều chỉnh giá xăng dầu chưa, thưa ông?

 

Hiện tại thì chưa có một ngưỡng nào cả. Vấn đề cơ bản là phải xem diễn biến thực tế trên thị trường thế giới như thế nào. Nếu giá dầu đứng ở mức cao như hiện nay và không có xu hướng giảm thì chúng tôi mới bắt đầu tính toán đến việc có phải điều chỉnh giá hay không.

 

Nhưng trong lúc đó, các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu đã bắt đầu kêu lỗ và nếu giá dầu thô trên thế giới vượt ngưỡng 80 USD/thùng thì họ sẽ lỗ nặng.

 

 

Ông Nguyễn Tiến Thỏa

Tôi nghĩ rằng người dân nên bình tĩnh đối với vấn đề này. Cho đến thời điểm này, giá dầu mới lên trong một thời gian ngắn nên chưa thể nói chắc điều gì được.

 

Thậm chí, những thông tin về việc xăng có thể tăng giá hoặc sắp tăng giá sẽ dẫn đến tình trạng đầu cơ xăng dầu, gây xáo trộn và tác động xấu tới thị trường trong nước nói chung và thị trường xăng dầu nói riêng.

 

Còn chuyện lỗ của doanh nghiệp, thưa ông?

 

Cần phải hiểu rằng việc nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu không giống như chúng ta mua mớ rau ngoài chợ. Không phải cứ buổi sáng nói giá lên là buổi chiều chúng ta sẽ phải mua với giá mới tăng đó.

 

Xăng dầu thường được mua theo hợp đồng hàng tháng, hàng quí và những lô xăng dầu nhập khẩu theo giá mới, nếu các doanh nghiệp có ký hợp đồng thì cũng phải đến tháng sau mới cập cảng VN và giao hàng.

 

Còn hiện tại, vào chính thời điểm này, các doanh nghiệp đang bán những lô hàng được ký hợp đồng theo giá cách đây khoảng một tháng. Mà lúc đó giá chưa cao như thế này. Chính vì vậy, việc lỗ lãi như thế nào là phải cân đối căn cứ theo một khoảng thời gian dài chứ không phải đơn giản là áp giá mới rồi tính toán, so sánh với giá bán lẻ hiện nay.

 

Cho đến thời điểm này, các chuyên gia đã có dự báo nào về diễn biến giá xăng dầu trên thế giới trong một vài tuần tới chưa?

 

Hiện tại, diễn biến giá xăng dầu đang phụ thuộc rất nhiều vào các sự kiện diễn ra tại Trung Đông cũng như các vấn đề căng thẳng khác trên thế giới.

 

Ở đây, nguyên nhân chính dẫn đến giá dầu tăng vẫn xuất phát từ tâm lý chứ không phải từ mất cân đối cung cầu.

 

Theo Nhật Linh

Báo Tuổi trẻ