Chủ Nhật, 16/07/2006 - 09:29

Gian lận hơn 60 tỉ đồng thuế GTGT ở Cty Nhân Cơ:

Qua mặt nhà chức trách bằng thủ đoạn cũ
Sau khi vụ gian lận thuế GTGT tại Công ty TNHH Nhân Cơ bị phát hiện, Giám đốc Cty Trần Thành Phú và Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hoà đã bị phát lệnh truy nã. Được biết, hiện nhiều doanh nghiệp có quan hệ "hợp tác" với Cty Nhân Cơ ở các tỉnh cũng đã... "biến mất".

Đầu vào, đầu ra đều khống

 

Cty Nhân Cơ thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KHĐT BìnhThuận cấp ngày 24/8/2005, chính thức mua hoá đơn tại Chi cục Thuế huyện Hàm Tân từ tháng 9/2005.

 

Theo bảng kê hoá đợn (HĐ) hàng hoá dịch vụ mua vào, từ tháng 9/2005 đến tháng 1/2006, Nhân Cơ đã mua các mặt hàng: Gỗ caosu, gỗ tràm... của 6 Cty ngoài tỉnh qua 23 hoá đơn, với doanh số đầu vào chưa thuế trên 51 tỉ đồng, thuế GTGT đầu vào trên 5 tỉ đồng. Trong đó, Cty TNHH Tây Hà (Cần Thơ) xuất 1 HĐ có doanh số chưa thuế gần 400 triệu đồng, thuế GTGT gần 40 triệu.

 

Hiện, Cty Tây Hà đã "biến mất" khỏi địa điểm kinh doanh. Cty TNHH Lộc Thiên (Cần Thơ) có 8 HĐ bán hàng cho Nhân Cơ với doanh số chưa thuế hơn 22 tỉ, thuế GTGT hơn 2 tỉ, hiện cũng "biến" khỏi địa phương. Cty TNHH Quảng Biên (Long An) bán hàng cho Nhân Cơ doanh số chưa thuế trên 4 tỉ đồng, thuế GTGT trên 370 triệu đồng và hiện không có mặt tại Long An....

 

Về HĐ GTGT đầu ra, từ tháng 9/2005 đến tháng 2/2006, Nhân Cơ đã xuất bán qua 57 HĐ cho 7 DN ngoài tỉnh, với doanh số chưa thuế trên 60 tỉ đồng, thuế GTGT gần 6 tỉ. Các đơn vị mua hàng của Nhân Cơ gồm: Cty TNHH Huỳnh Thắng (Bà Rịa- Vũng Tàu), Cty cổ phần Kiến Đức (Đắc Nông), Cty Thương Thành Đạt (TPHCM), Cty TNHH Liên Nam Á (TPHCM), Cty TNHH Mộc Xuyên (TPHCM), Cty TNHH Thịnh Biên (Đồng Nai), Chi nhánh Cty cổ phần mỹ nghệ Nam Long (Bình Dương).

 

Gây thiệt hại lớn

 

Qua việc thành lập Cty để mua - bán khống hoá đơn GTGT, Cty Nhân Cơ và một số doanh nghiệp có liên quan đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và xin hoàn thuế GTGT, gây thiệt hại cho Nhà nước những khoản tiền lớn. Các doanh nghiệp mua bán trực tiếp với Nhân Cơ lại có những quan hệ mua bán lòng vòng với các doanh nghiệp khác. Có một điều lạ là Nhân Cơ không đặt trụ sở chính tại Phan Thiết, mà lại đặt ở một huyện xa, cách trung tâm của tỉnh gần 70km.

 

Cơ quan điều tra đã xác định toàn bộ doanh số đầu vào của Nhân Cơ là khống. Việc xác minh đầu ra của Nhân Cơ cũng cho thấy, nhiều doanh nghiệp ở các địa phương cũng sử dụng doanh số mua khống từ Nhân Cơ để kê khai khấu trừ và xin hoàn thuế.

 

Trong đó, Cty TNHH Hoàng Sinh (Bình Dương) đã được hoàn thuế trên 1 tỉ đồng. Cty TNHH Đồng Phú (Đồng Nai) kê khai khấu trừ và hoàn thuế trên 1 tỉ. Các Cty Mộc Xuyên (TPHCM), Liên Nam Á (TPHCM), Thương Thành Đạt (TPHCM), Nam Long (Bình Dương) kê khai làm giảm số thuế phải nộp 3,578 tỉ...  

 

Theo Trung Phương

Lao Động