Thời gian tới, TPHCM sẽ dồn lực để phát triển kinh tế, xóa bỏ quy hoạch, dự án treo, sớm ổn định cuộc sống của người dân và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính - tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân khẳng định ngay sau khi nhậm chức hôm qua, 13/7.
Trở thành chủ tịch UBND TPHCM, điều người dân TP quan tâm là ông sẽ tập trung vào vấn đề gì?
Tập trung phát triển kinh tế. Chúng ta đang có lợi thế là chính trị ổn định, cho nên bằng mọi cách phải đưa kinh tế đi lên. Kinh tế mạnh thì mới giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Điều tôi ý thức được và muốn nhấn mạnh là TPHCM có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng không chỉ trong khu vực phía Nam mà với cả quốc gia.
Kinh tế TPHCM giảm sút thì kinh tế cả nước ảnh hưởng theo. Tất cả những vướng mắc, tồn tại, khó khăn đã được người tiền nhiệm của tôi chỉ ra hết rồi. Nhiệm vụ của tôi là tập trung suy nghĩ rồi huy động nội lực tìm những hướng ra tốt nhất.
Công việc ưu tiên nữa là ổn định cuộc sống của người dân, nhất là người dân còn sống trên kênh rạch, tạm cư, thu nhập thấp. Đây là vấn đề mà lãnh đạo TPHCM đang trăn trở, mục đích hướng đến đã được vạch ra trong các nghị quyết là làm sao cuộc sống của người dân sau khi bị giải tỏa phải bằng hoặc tốt hơn trước.
Tham dự kỳ họp HĐND lần này, ông đã thấy rõ nỗi khổ sở của người dân do bị qui hoạch "treo", dự án "treo", ông sẽ làm gì?
|
Ông Lê Hoàng Quân (thường gọi là Hai Quân), sinh ngày 10/2/1953, quê Dĩ An, Bình Dương. Ông có bằng cử nhân luật, cử nhân chính trị, hiện là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.
Trước khi về TPHCM công tác (tháng 10/2004), ông Lê Hoàng Quân từng là phó chủ tịch thường trực UBND TP Biên Hòa, bí thư Thành ủy - chủ tịch HĐND TP Biên Hòa, chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. |
Nhanh chóng hoàn thành qui hoạch chi tiết trong năm nay là một giải pháp xóa qui hoạch “treo”. Rà soát lại tất cả dự án để xem dự án nào khả thi, không khả thi. Không khả thi thì bàn giải pháp, biện pháp để nó khả thi, như vậy mới xóa được dự án “treo”.
Còn tới đây, khi đứng trước một dự án cụ thể phải phân tích, xem xét thật kỹ, nhiều chiều xem tính khả thi tới đâu rồi hãy ký. Kiên quyết không để những dự án “ký rồi để đó”. Tất cả dự án sau này buộc phải có phương án bố trí tái định cư triển khai trước hoặc song song với dự án, không chấp nhận tạm cư.
Những năm công tác ở Đồng Nai có đem lại cho ông những kinh nghiệm để áp dụng điều hành trong cương vị mới ở TPHCM, nhất là việc thu hút đầu tư nước ngoài?
Tôi từng làm công việc chính quyền ở Đồng Nai, sau đó làm công tác Đảng. Tuy nhiên, đặc thù giữa Đồng Nai và TPHCM khác xa nhau lắm. Công việc ở TPHCM là rất nặng nề, đòi hỏi người lãnh đạo phải hết sức nhạy bén, sáng tạo, phải có tầm chiến lược nhưng phải gắn với bốn chữ “phát triển bền vững”.
Tôi biết ở TPHCM nếu nóng vội, hấp tấp để xảy ra sai lầm thì thật khó gỡ. Hơn nữa trong điều kiện hội nhập kinh tế, trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay tốc độ, mức độ cạnh tranh rất khốc liệt, nếu không nhanh, không kịp, không bền vững thì phải trả giá đắt.
Ở Đồng Nai có nhiều dự án thu hút đầu tư được cấp phép trong vòng 24 giờ. Để làm được chuyện đó, chúng ta phải có sẵn mặt bằng, hạ tầng, công khai và đơn giản tối đa (nhưng không vi phạm) các qui định thủ tục hành chính, đồng thời có con người có trách nhiệm. Một khi nhà đầu tư đã tin, đã thích mình, họ sẽ giới thiệu bạn bè, khách hàng của họ đến làm ăn. Tôi coi đó là kinh nghiệm mang theo mình khi vào vị trí công tác mới.
Thưa ông, người dân than phiền nhiều về chuyện thủ tục giấy tờ rối rắm, cán bộ nhũng nhiễu, hành dân?
Tôi cũng cảm nhận được chuyện đó. Chúng ta đặt vấn đề là phải cải cách hành chính, nhưng theo tôi, cái cần làm trước tiên là cải cách trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó phải kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm, tiêu cực gây khó khăn cho người dân.
Một vấn đề khác tôi rất tâm huyết là nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong tập thể, dám làm dám chịu. Một anh cán bộ có chuyên môn, được giao nhiệm vụ làm tham mưu thì anh phải chịu trách nhiệm trước chữ ký của mình, chứ không thể đổ cho thủ trưởng khi vấn đề không đúng, rằng “tôi chỉ tham mưu ai biểu anh quyết”.
Cái cần nhất đối với một người lãnh đạo theo ông là gì?
Cần một cái tâm.
Xin cảm ơn ông.
Theo Lê Anh Đủ
Tuổi Trẻ