Thứ Bẩy, 27/05/2006 - 09:34
Vụ “biến” dự án nhà công nhân thành... biệt thự ở TPHCM:
Giải trình phi lý của nguyên Chủ tịch quận 9 TPHCM
Về những mờ ám trong dự án xây dựng cư xá công nhân Công ty cấp nước tại quận 9, TPHCM, nguyên Chủ tịch UBND quận 9 Lê Thành Đại đã có bản giải trình về trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, ông Đại vẫn cố tình che giấu hành vi sai trái mờ ám của mình.
Nhằm lý giải trách nhiệm của mình thời còn đương chức Chủ tịch UBND quận 9, ông Lê Thành Đại (Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM) mới đây đã có công văn gửi cơ quan chức năng. Theo đó, ông Đại cho rằng: Công ty cấp nước xin được cấp 10.000m2 đất để xây cư xá công nhân (CXCN). Nhưng do khu đất ở quận 9 đã được UBND TP duyệt quy hoạch, chủ yếu là biệt thự và nhà vườn, hệ số sử dụng không quá 35%, do đó, muốn có 10.000m2, chủ đầu tư phải có đất quy hoạch từ 30.000m2 trở lên để đầu tư đường, cấp nước, trường học, công viên v.v... Từ đây, ông Đại mới bút phê cấp cho Công ty cấp nước từ 3 đến 5ha đất trong dự án xây CXCN.
Tuy nhiên, tại sao từ dự án xây CXCN Công ty cấp nước lại thành dự án xây biệt thự của doanh nghiệp tư nhân Phú Đức?
Ông Đại giải thích: Việc đầu tư khu nhà ở CN với chi phí khá cao, nên Công ty cấp nước không lập dự án đầu tư nữa. Cùng lúc đó, Công ty Phú Đức vừa thành lập lại có nhu cầu xin đất xây nhà ở, nên ông Đại đã yêu cầu Công ty Phú Đức liên hệ Công ty cấp nước dàn xếp, xác nhận Công ty cấp nước không xây nhà CN nữa. Trên cơ sở này, UBND quận 9 mới giải quyết cấp đất cho Phú Đức xây biệt thự kinh doanh.
Song, oái oăm thay, trong buổi làm việc với Vụ V - Thanh tra Chính phủ, ngày 16/3/2006, lãnh đạo Công ty Phú Đức lại nói rằng: "Việc Công ty cấp nước có xin thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho CBCN ông ty hay không, thì công ty chúng tôi không nắm được (?). Vì ngay từ đầu, công ty đã xin chủ trương thực hiện dự án này".
Phát biểu trên của Cty Phú Đức mâu thuẫn hòan toàn với lời giải trình trách nhiệm của ông Đại. Vấn đề đặt ra là có rất nhiều phi lý trong giải trình của ông Đại trong vụ tranh chấp gây xôn xao dư luận này.
Đó là, ngay từ đầu, đã biết đất quy hoạch xây biệt thự, tại sao ông Đại vẫn cấp đất cho Công ty cấp nước TP xây... cư xá cho 1.800 CN? Ông Đại duyệt cấp, khác nào cấp đất cho Cty cấp nước xây biệt thự ngay từ đầu (trá hình dưới mác xây nhà CN)?
Thứ hai, ông Đại nói Cty cấp nước và Cty Phú Đức phải "liên hệ" nhau, có văn bản thoả thuận, ông mới cấp đất, thì Cty Phú Đức lại... phủ nhận, không biết gì dự án xây cư xá CN của Cty cấp nước?
Lâu nay dư luận vẫn cho rằng, Phú Đức là một trong những "Cty gia đình" của một số lãnh đạo Cty cấp nước TPHCM (nay là Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn). Việc mượn danh nghĩa xây cư xá cho 1.800 CN, nhưng thực chất, sau đó chuyển sang cho "sân sau" - Cty gia đình - xây 57 căn biệt thự kinh doanh trục lợi, của một số người tại Cty cấp nước, hiện nay đang gây bức xúc trong dư luận người dân TPHCM.
Chưa kể, còn rất nhiều dự án thầu xây dựng hạ tầng cơ sở cấp, thoát nước khác ở TPHCM, cũng được lãnh đạo Cty cấp nước chuyển cho "sân sau" của mình. Các cơ quan chức năng đang thanh - kiểm tra làm rõ và sắp kết luận trong thời gian gần đây.
Theo Đ.A
Lao Động