Thứ Sáu, 03/03/2006 - 15:13
Năm nay, Việt Nam hoàn toàn có thể gia nhập WTO
Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển cho biết, việc ký thoả thuận kết thúc đàm phán gia nhập WTO
giữa Việt Nam - Australia chiều qua (2/3) là tín hiệu tốt để hướng đến kết thúc gia nhập WTO.
Dự Hội nghị thương mại toàn quốc diễn ra ngày hôm qua 2/3 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết: Khi ký Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ chúng ta rất lo lắng, đến lúc chuẩn bị gia nhập WTO như hiện nay, thấy rõ kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng.
Các đối tác luôn phải gờm Việt Nam, trong khi đó ta luôn tự chê mình, sợ mình. Doanh nghiệp, các tổ chức phải xông lên, cứ ngồi lo cho mình, tự hạn chế mình đến mức hoảng sợ là thái độ không nên có. Phó Thủ tướng đánh giá, những bước đi của Việt Nam đang theo kịp tiến trình hội nhập.
Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cho biết, việc ký kết thoả thuận kết thúc đàm phán song phương gia nhập WTO giữa Việt Nam - Australia chiều 2/3 là tín hiệu tốt để hướng đến kết thúc gia nhập WTO.
Ngoài ra, Bộ trưởng vừa có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng thương mại Việt - Mỹ và được biết thông tin bên lề: Phía Mỹ có ý muốn chọn địa điểm cho cuộc trao đổi lần cuối để kết thúc đàm phán Việt Nam gia nhập WTO.
|
Khó nhất là Mỹ!
Với việc kết thúc đàm phán song phương với Úc, Việt Nam chỉ còn phải tiếp tục đàm phán với Mỹ, Mexico, Honduras, và Dominica. Trong 4 nước còn phải đàm phán, khó nhất là Mỹ.
Với Mexico vấn đề không nhiều, còn với Honduras và Dominica càng đơn giản hơn vì Việt Nam chưa buôn bán với 2 nước này, tuy nhiên họ có quyền đòi hỏi được đàm phán. |
“Tôi đã trả lời Chủ tịch Hội đồng thương mại Việt - Mỹ rằng, Việt Nam sẵn sàng gặp phía Mỹ bất cứ lúc nào và ở đâu, chỉ với điều kiện phía Mỹ phải thực tế hơn nữa trong đàm phán. Việt Nam hoàn toàn có thể gia nhập WTO trong năm 2006” - Bộ trưởng Tuyển cho biết.
Đối với doanh nghiệp trong xu thế hội nhập, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cho hay, để phát huy được tối đa hiệu quả kinh doanh khi Việt Nam là thành viên WTO, trước hết doanh nghiệp tận dụng ngay cơ hội Trung Quốc đã hạ thuế nhập khẩu xuống 0% với hàng nông, lâm, thủy sản ở 8 chương trong “Chương trình thu hoạch sớm”.
Từ năm 2008, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc đều giảm thuế xuống 0-5% với tất cả các mặt hàng, “cái được” cho doanh nghiệp lại sẽ tăng lên. Quan trọng hơn, hiện tại Việt Nam đang tiến hành các cuộc trao đổi quan trọng với Nhật Bản để sắp tới sẽ ký kết hiệp định thương mại tương tự Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA).
Hiệp định này có ý nghĩa về kinh tế, thương mại lớn hơn rất nhiều so với BTA. Đây cũng thực sự là cơ hội lớn để doanh nghiệp phát triển kinh tế. Dù vậy, sắp tới các hình thức trợ cấp như: thưởng xuất khẩu, cho vay ưu đãi, quỹ hỗ trợ xuất khẩu đều sẽ bị bãi bỏ… sẽ là thách thức lớn mà doanh nghiệp cần thấy rõ.
Theo Quyền Thành
Tiền Phong
Ảnh: Tuổi Trẻ