Thứ Sáu, 04/12/2009 - 15:33

Thanh Hóa:

92% TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả
(Dân trí) - Vừa qua tại Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị tổng kết về trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Trải qua 8 năm ra đời, đến nay TTHTCĐ đã phủ kín 100% xã, phường trong tỉnh.

Tại hội nghị tổng kết TTHTCĐ tỉnh Thanh Hóa, có 34 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động được chủ tịch UBND tỉnh cấp bằng khen và 65 TT được Sở GD-ĐT Thanh Hóa cấp giấy khen.

Các tập thể suất sắc được nhận bằng khen của tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã đánh giá cao những thành tích đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện học tập suốt đời cho người dân; góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đặc biệt Thanh Hóa là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả chiếm 92% (trong đó bình quân cả nước là 30%). 

Năm 2001, cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Thanh Hóa giao cho Hội Khuyến học tỉnh chuẩn bị “Đề án xây dựng XHHT, phát triển TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn ở Thanh Hóa giai đoạn 2001 - 2010”. Từ đó đã khơi dậy phong trào học tập mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Từ 10 TTHTCĐ ban đầu, đến năm 2004 Thanh Hóa đã có 401 trung tâm (TT), trong đó có 7 huyện đã phủ kín TT ở 100% số xã. Đến tháng 7/2007 đã phủ kín 100% số xã, phường trong tỉnh.

Trải qua 8 năm ra đời và phát triển TTHTCĐ, không những mở rộng được quy mô mà còn đa dạng về các hình thức hoạt động. Đến nay Thanh Hóa đã có 450 TT hoạt động được cả 5 nội dung.

Trong 8 năm qua, các TT đã mở được 125.420 lớp với 8.494.317 người tham gia, bình quân mỗi năm có trên 1 triệu người tham gia.

Những người tham gia được cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các cấp uỷ chính quyền; phổ biến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật; dạy nghề tại chỗ cho nông dân có hiểu quả, góp phần tạo công ăn việc làm tăng thu nhập; xóa mù chữ, dạy bổ túc văn hóa, phổ cập giáo dục tiều học, THCS, dạy tin học, ngoại ngữ; nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là vấn đề văn hóa - xã hội.

Ngoài ra, các TT còn tổ chức các hoạt động kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Để làm tốt những vấn đề trên, phần lớn các TT xây dựng đội ngũ giáo viên tại chỗ là chủ yếu, với thành phần chủ yếu là lãnh đạo xã, một số ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cán bộ hưu trí xã có tâm huyết… Có tổng cộng 2.192 giáo viên, báo cáo viên tại chỗ; có 1.926 cán bộ huyện và 433 cán bộ tỉnh được các TT mời. Ngoài ra còn có 952 báo cáo viên được mời từ các trường TCCN, CĐ, ĐH. Trung tâm, Học viện, cơ quan nghiên cứu ở TW, chủ yếu là về lĩnh vực công nghệ.

Nguyễn Khánh - Duy Tuyên