(Dân trí) - Máy bay chiến đấu Israel hôm nay đã quần nát nhiều địa điểm cất trữ vũ khí, các đường hầm của Hamas trong khi chiến binh ở Li-băng lần thứ hai bắn rocket vào miền bắc Israel, dấy lên lo ngại sẽ xuất hiện bóng ma của một mặt trận mới.
Đống đổ nát của các ngôi nhà bị Israel phá hủy tại Gaza
Cảnh sát Israel cho biết, các quả rocket được bắn từ Li-băng đã rơi xuống các khu đất trống tại thị trấn Kiryat Shemona, không gây thương vong và thiệt hại gì. Người dân ở miền bắc Israel đã được chỉ dẫn tới hầm trú ẩn sau loạt tấn công thứ hai từ Li-băng chỉ chưa đầu một tuần nay.
Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công rocket từ Li-băng nhằm vào Israel. Hezbollah, lực lượng ủng hộ Hamas và từng có cuộc chiến kéo dài hơn một tháng với Israel năm 2006, phủ nhận không liên quan đến cuộc tấn công tương tự vào tuần trước. Vì vậy, những nghi ngờ tập trung vào các nhóm nhỏ chiến binh Palestine ở Li-băng.
Các quả rocket bay qua biên giới phía bắc Israel làm dấy lên lo ngại chiến binh ở Li-băng có thể đang cố gắng mở một mặt trận thứ hai để “hỗ trợ” các chiến binh Hồi giáo do Hamas lãnh đạo tại Gaza.
Giới chức an ninh Li-băng cho biết, quân đội Israel đã bắn pháo đáp trả vào miền nam Li-băng. Trực thăng được trang bị súng máy của Israel cũng bay do thám dọc vùng biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt giáp với Li-băng.
Phía quân đội Israel cũng xác nhận họ đã bắn đáp trả về phía Li-băng và cho biết chính phủ và quân đội Li-băng phải có trách nhiệm ngăn cản các cuộc tấn công như trên vào Israel.
Israel hủy chuyến đi tới Cairo
Cả một dãy nhà tại thành phố Gaza biến mất.
Giới chức quân sự Israel cho biết các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Cairo sẽ mang tính quyết định đối với Israel, để nước này xem xét liệu có tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn hay mở rộng cuộc tấn công vào Gaza hay không.
Israel đã định gửi đại diện của mình, nhà thương thuyết Amos Gilad, tới Cairo vào hôm nay. Tuy nhiên, chuyến đi của ông bị hủy bỏ do các điều kiện “chưa chín muồi”, giới chức quốc phòng cho hay.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hiện đang có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Mubarak tại Cairo, nhằm tìm cách chấm dứt bạo lực ở Dải Gaza trong suốt 19 ngày qua. Các cuộc không kích cùng tấn công trên bộ của Israel vào dải đất ven biển do Hamas nắm giữ đã khiến hơn 940 người Palestine, trong đó một nửa là thường dân, thiệt mạng.
30 người Israel cũng đã bỏ mạng, trong đó có 4 người bị trúng rocket bắn từ Gaza.
Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành, Israel vẫn tiếp tục mở rộng tấn công Gaza. Máy bay chiến đấu cùng trực thăng đã quần nát 60 mục tiêu trong đêm qua, trong đó có một tòa án ở thành phố Gaza, các địa điểm phóng rocket, các cơ sở sản xuất, cất trữ vũ khí và khoảng 35 đường hầm buôn lậu vũ khí của Hamas.
Israel chặn tàu của Iran
Trong một thông tin riêng rẽ khác, đài truyền hình quốc gia Iran hôm nay đưa tin, hải quân Israel đã chặn một tàu chở thuốc men, lương thực và quần áo của nước này đang định tới Gaza. Con tàu sau đó bị buộc hướng về phía một hải cảng của Ai Cập.
Trong khi đó, thủ lĩnh tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã ra thông điệp kêu gọi người Hồi giáo trên khắp thế giới không mua bất kỳ sản phẩm nào làm lợi cho người Israel. Thông điệp tôn giáo này tuyên bố cấm mua hàng Israel và cấm giao thương với các công ty của Israel. Iran không công nhận Israel và không có mối quan hệ thương mại với nhà nước Do thái, nhưng quy định trên sẽ ảnh hưởng tới các công ty nước ngoài hoạt động ở trong và ngoài Iran có người Israel nắm giữ cổ phần.
Phan Anh
Theo AP