(Dân trí) - Thủ tướng Israel Olmert tuyên bố Israel gần đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, trong khi quân đội nước này đã thực hiện đợt tiến quân sâu nhất vào khu vực đông dân nhất của Thành phố Gaza.
|
|
|
Hàng chục nghìn người biểu tình
tại Paris ngày 10/01 để ủng hộ
người Palestine |
Phát biểu trước nội các, ông Olmert nói Israel “đang tiến gần đến mục tiêu”, nhưng chiến dịch quân sự sẽ vẫn tiếp tục bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về một lệnh ngừng bắn.
Rạng sáng nay, 12/1, các xe bọc thép đã tiến nhiều trăm mét vào bên trong hai khu dân cư ở vành đai phía Nam Thành phố Gaza. Hàng trăm người trong vùng đã bồng bế nhau tản cư.
Các nguồn y tế của Palestine nói 29 người thiệt mạng tại Gaza trong ngày chủ nhật và 17 trong số này bị giết tại Thành phố Gaza. Như vậy, đã có hơn 890 người Palestine, trong đó có gần 1/3 là trẻ em, thiệt mạng và hơn 3.600 người khác bị thương trong cuộc chiến kéo dài hơn hai tuần nay. Israel không cho các phóng viên nước ngoài vào Dải Gaza, cho nên các thống kê không thể được kiểm chứng độc lập.
Phía Israel khẳng định các phần tử Hamas đã phóng ít nhất 12 quả rocket vào khu vực miền nam nước này.
Theo Liên Hợp Quốc, đã có khoảng 25.000 người chạy khỏi vùng chiến sự và tá túc tại các khu tiếp cư tạm thời đặt trong các trường học hay các tòa nhà thuộc Cơ quan giúp đỡ người tỵ nạn. Các khu tạm trú hiện đã đông nghẹt, đặc biệt tại Jabaliya.
Israel chuẩn bị giai đoạn 3?
Israel tiếp tục thả truyền đơn trên Dải Gaza cảnh báo người dân về kế hoạch tăng cường hoạt động quân sự chống Hamas. Có đồn đoán rằng điều này có nghĩa là Israel sẽ đưa ra chiến lược mới trong cuộc chiến với phong trào Hamas.
Một tin nhắn nói giai đoạn thứ ba của cuộc chiến sắp sửa bắt đầu. Đã hai tuần kể từ khi chiến dịch không kích Gaza, trong khi đó, bộ binh mới chỉ tiến công một tuần trước. Tin tức cho rằng giai đoạn thứ ba có nghĩa lính Israel sẽ tiến sâu hơn vào các thành phố và trại tập trung trên Dải Gaza.
Israel cho hay đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hamas, trong có những điểm mà họ cho là được sử dụng để nã pháo vào Israel, kho đạn dược và đường hầm vận chuyển vũ khí. Quân đội nước này hôm qua cũng bắt đầu triển khai lực lượng dự bị tham gia cuộc chiến.
Biểu tình nhiều nơi trên thế giới
Trong bài diễn văn gửi tới hàng triệu người Ả rập phát trên kênh truyền hình al-Jazeera, lãnh đạo lưu vong của Hamas, Khaled Meshaal, lên án chiến dịch của Israel là "diệt chủng".
Trước thảm cảnh người Palestine đang phải gánh chịu, các cuộc biểu tình phản chiến đã bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới.
Tại thủ đô Paris hôm qua, khoảng 100.000 đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ nhân dân Palestine. Ngoài ra biểu tình cũng đã diễn ra trên 80 thành phố khác của nước Pháp.
Tại thủ đô Washington, vài nghìn người đã tập họp trước công viên đối diện với phủ tổng thống để lên án chính quyền Bush ủng hộ nhà nước Do Thái. Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama nói ông sẽ bắt đầu nghiên cứu về hoà bình Trung Đông ngay sau khi trở thành tổng thống và cuộc xung đột ở Gaza chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của ông sớm tham gia giải quyết xung đột ở khu vực này.
Người dân nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Ireland, Hy Lạp cũng đã xuống đường lên án cuộc chiến tranh Israel và tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân Palestine. Đặc biệt, tại Đan Mạch, cảnh sát đã bắt giữ 75 người trong cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Copenhagen vì họ đã phá hoại ngoài đường phố và tấn công một cửa hàng ăn nhanh McDonalds.
Tại châu Á, hôm qua, hơn 1.000 dân Hồng Kông biểu tình phản đối Israel dội bom tại Gaza. Còn ở Jakarta, ít nhất 20.000 người Hồi giáo tập hợp ôn hòa theo lời kêu gọi của đảng Công lý và Thịnh Vượng PKS để phản đối cuộc chiến.
Nguyễn Viết
Tổng hợp