Thứ Bẩy, 14/08/2010 - 14:58
“Biết sẽ khó khăn hơn nhưng em đã chọn con đường Toán học”
(Dân trí) - Chiều 12/8, PV báo Dân trí tại Đà Nẵng đã đến trao tận tay số tiền 1.900.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ em Nguyễn Kiều Hiếu (học sinh lớp 12A1 THPT Lê Quý Đôn) vừa đoạt được Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế - IMO 2010.
Ông Phạm Kim Kiệm - Chủ tịch Hội khuyến học phường Thanh Khê Đông thay mặt báo Dân trí trao quà tới em Hiếu
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ tại phường Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng), bà Kiều Thị Ba, mẹ của Hiếu không khỏi đắn đo: “Mấy hắn cũng ưng học Toán thôi. Hắn vừa xin phép mẹ cho theo học ngành cử nhân tài năng Toán tại Đại học Quốc gia Hà Nội, từ chối học bổng du học theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực TP. với mức học bổng từ 6000 - 11.000 USD/năm và các sinh hoạt phí khác.”
Hiếu tâm sự: “Em cũng hiểu nổi đắn đo của mẹ nhưng trong danh mục các ngành học thuộc chương trình học bổng du học của TP. không có chương trình đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Toán học. Mà em thì đã nuôi ước mơ được đổi theo đuổi Toán học đến cùng. Và hiện em đang sửa soạn nhập học lớp cử nhân tài năng Toán của Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình đào tạo này cho em thêm cơ hội để được tiếp tục khám phá Toán học. Em biết, hoàn cảnh gia đình còn rất khó. Đó là nổi lo của mẹ khi em đi học xa nhà. Nhưng thời gian qua, em đã được đón nhận sự quan tâm, khen thưởng khích lệ của UBND TP, của nhà trường và địa phương. Hôm nay, em lại được bạn đọc báo Dân trí quan tâm. Em đã hứa để mẹ yên lòng rằng em sẽ tranh thủ ngoài giờ học làm thêm kiếm thu nhập để trang trải học phí và sinh hoạt phí như là làm gia sư…”.
Qua PV báo Dân trí, Hiếu và gia đình kính gửi lời tri ân đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, động viên và hỗ trợ em qua bài viết đã đăng báo trước đó. “Em sẽ nổ lực hơn nhiều trong học tập và trong cuộc sống để không phụ tấm lòng quan tâm của mọi người”.
Đại diện địa phương, ông Phạm Kim Kiệm, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thanh Khê Đông cũng thay mặt địa phương cám ơn Dân trí và bạn đọc báo đã quan tâm, động viên, khích lệ em Nguyễn Kiều Hiếu. Em là tấm gương sáng trong phong trào khuyến học ở địa phương, thực sự đã nổ lực không ngừng để vượt lên hoàn cảnh khó khăn đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập”.
Tin, ảnh: Khánh Hiền