Thứ Tư, 17/03/2010 - 15:17
Đà Nẵng
Biến rác thải thành quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo
(Dân trí) - “...nếu mình chịu khó phân chia từng loại rác, cũng có thể làm được nhiều việc có ích, như gây quỹ giúp các chị em hoàn cảnh khó khăn trong chi hội những lúc khó khăn”- chị Hà Thị Hồng, chi hội trưởng, phường Thận Phước, Q. Hải Châu (Đà Nẵng) chia sẻ.
Trong nhà chị Hà Thị Hồng luôn có hai thùng rác riêng biệt.
Trong nhà của chị Hà Thị Hồng, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ 14, phường Thận Phước, Q. Hải Châu (Đà Nẵng) cũng như những chị em trong Chi hội, luôn có hai thùng đựng rác riêng biệt. Một thùng đựng các loại rác thải thực sự bỏ đi, một thùng đựng các loại rác thải có thể tái chế như vỏ chai, vỏ lon, các loại đồ dùng bằng nhựa hư hỏng, bìa giấy cứng… bán cho những người thu mua phế liệu. “Được đồng nào là đến phiên sinh hoạt Chi hội mình góp vào quỹ ngay”. Các chị thừa nhận “Việc phân loại rác thải ban đầu ít người để ý, người làm người không, nhưng chị em vận động nhau, lâu dần thành thói quen. Đến nay, nhà nào cũng có thùng đựng rác thải gây quỹ giúp phụ nữ nghèo… Vừa làm được việc có ích, vừa xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong từng nhà”.
Không chỉ tự thu gom rác thải trong gia đình, Chi hội còn thường xuyên tổ chức cho chị em ra quân tổng vệ sinh môi trường các tuyến phố trong khu vực, thu gom rác thải. Điều dễ dàng nhận thấy khi đi qua các tuyến phố phường Thuận Phước, từ đường lớn đến các lối bê-tông dẫn vào các ngõ đều sạch boong, thành quả của những buổi ra quân thu dọn rác thải thường xuyên. Từ năm đầu tiên, năm 2007, Chi hội 14, Hội phụ nữ phường Thuận Phước, tiền quỹ đóng góp từ thu gom rác thải chỉ có vài ba trăm nhìn đồng nhưng đến năm 2009, chỉ riêng việc thu gom rác thải đã quyên góp quỹ được 3 triệu đồng. “Số tiền không đáng là bao nhưng khi cần, chị em trong chi hội cũng thể hiện tấm lòng tương thân tương ái nhau trong lúc khó khăn. Như tiền quỹ từ thu gom rác thải năm vừa rồi, chúng tôi đã ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Chiến giúp chị sửa sang, kiên cố lại nhà cửa tránh nắng, tránh mưa…”.
Chia sẻ với chị em phụ nữ nghèo trong chi hội có nhiều cách, không chỉ giúp các Hội viên lúc khó khăn, mà Chi hội luôn quan tâm đến việc học của con em các chị trong chi hội. Ngoài việc gây quỹ bằng thu gom rác thải, Chi hội 14 còn gây quỹ qua hưởng ứng phong trào nuôi heo đất. Từ phong trào này, đã quyên góp được hơn 30 triệu đồng, tạo nguồn để phát thưởng khuyến học cho các cháu gia đình khó khăn những vẫn gắng vươn lên trong học tập.
Chị Trần Thị Bích Hoà, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Thuận Phước nhân xét: “Duy trì tốt các phong trào cũng như các sáng kiến gây quỹ giúp phụ nữ nghèo. Trong số hơn 1000 chi hội cấp cơ sở trên toàn thành phố, Chi hội 14 phường Thuận phước xứng đáng là một trong 10 chi hội xuất sắc nhất được trao Giải thưởng chi hội năm nay. Vừa gây quỹ hiệu quả, các chị em trong chi hội còn sử dụng nguồn quỹ thiết thực. Trong khi các chi hội gây quỹ để tạo nguồn sinh hoạt phí hoặc động viên chị em trong các dịp đặc biệt thì trong những dịp như 8/3, 20/10, Chi hội đều tổ chức trao phần thưởng khuyến học cho các em học sinh nghèo vượt khó, cũng là một cách chia sẻ với các chị em phụ nữ nghèo trong chi hội, phụ huynh của các cháu.”
Khánh Hiền