Xẩm tối ngày 22/1, sau khi vượt qua những cung đường chênh vênh, trơn trượt của vùng đồi núi trung du, đoàn công tác cứu trợ của báo Dân trí có mặt tại trường THCS Đồng Sơn, nơi 62 học sinh đang đối mặt với sự thiếu ăn từ nhiều ngày nay. Đi cùng chúng tôi là một số cán bộ phòng giáo dục huyện Tân Sơn và các nhà hảo tâm quan tâm. Khi xe vừa đỗ, nhiều học sinh đã chạy ùa ra đón đoàn từ phòng ăn tập thể nhà trường.
Tiếp chúng tôi, thầy Lê Mã Lương - Hiệu trưởng nhà trường cùng nhiều thầy cô giáo (hầu hết họ còn rất trẻ, chưa lập gia đình) cho biết: “Sau khi báo chí lên tiếng, các nhà hảo tâm hỗ trợ, hôm nay các cháu đã có được bữa ăn đầu tiên đầy đủ sau hơn 1 tháng phải chịu cảnh thiếu ăn”.
Chúng tôi chứng kiến cảnh 62 học sinh ngồi ngay ngắn trên 3 dãy bàn ghế đang chăm chú gắp từng miếng thịt ăn ngon lành. Nhiều em mắt cứ tròn xoe mắt nhìn bát cơm, cúi đầu ăn liên tục. Một số em lớn tuổi hơn thì đỏ mặt, tỏ ra ngại ngần khi thấy đoàn người lạ bất ngờ “kiểm tra” hỏi han, chia sẻ tình hình…
Bữa ăn đầu tiên của các em đã có thịt, có trứng sau hơn 1 tháng ròng chỉ ăn Tóp mỡ và Đậu trắng. (Ảnh: Quốc Cường)
Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, người đã gắn bó với trường THCS Đồng Sơn hơn 10 năm qua kể: “ Từ hơn 1 tháng nay, do bản Bến Thân bị mất mùa, hầu hết các gia đình học sinh đều không có gạo và tiền để đóng cho nhà trường theo hình thức “bán trú dân nuôi. Nhiều gia đình phụ huynh thiếu nợ từ tháng 8/2009 đến nay vì gia đình quá nghèo, quá khó khăn. Nhà trường phải đứng ra huy động các thầy cô giáo mỗi người đóng góp từ 30 - 50 ngàn đồng để góp thêm cho việc “chạy gạo” bổ sung khẩu phần thức ăn để duy trì việc học tập cho các em”.
Theo lời kể của các thầy, cô giáo nơi đây, trong số các em học sinh đang “bám trụ” ở trường, một số trường hợp gia đình các em rất khó khăn, vì thế, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập.
Cô giáo Huệ, người hiểu rõ và gắn bó sao sát nhất với những học sinh khó khăn từ ngày vào học tại trường. (Ảnh: Quốc Cường)
Em Triệu Văn Hà, học sinh lớp 8A là một trong những trường hợp gia đình gặp khó khăn cho chúng tôi biết, người anh trai đã bỏ học để về nhà phụ giúp cha mẹ đau yếu từ nhiều năm nay, nhiều lần Hà cũng bỏ trường về nhà để giúp gia đình nhưng cha mẹ bắt phải quay lại học và ở với thầy cô. “Ở với thầy cô thì có cơm ăn, chứ ở nhà bây giờ chỉ có củ Mài ăn thôi”, Hà nói.
Còn em Nguyễn Hà Nam Lịch, lớp 7B, bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh. Lịch được người bác tật nguyền nuôi dưỡng, chăm sóc từ nhỏ. Từ gần 1 năm nay, người bác không đủ kinh tế nuôi em ăn học, tất cả sự lo toan cho em đều trông chờ vào các thầy cô ở trường.
Trao hàng cứu trợ và mì tôm phục vụ ăn sáng cho 62 học sinh dân tộc Dao tại trường THCS Đồng Sơn. (Ảnh: Quốc Cường)
Biết nhiều học sinh thiếu ăn lại phải nhịn cả ăn sáng để vào lớp học, ông Nguyễn Hồng Trường, cùng một số nhà hảo tâm đi cùng đoàn công tác của Dân trí đã quyết định tạm hỗ trợ cho các học sinh 50 thùng mì ăn liền, cùng lượng nước mắm, cá khô trị giá 3 triệu đồng.
Trước những khó khăn của thày và trò trường Đồng Sơn, ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc quĩ Khuyến học Việt Nam cho biết, Quĩ Khuyến học quyết định trích 20 triệu đồng hỗ trợ thầy và trò trường Đồng Sơn vượt qua khó khăn, giúp các em học sinh có điều kiện để tập trung học tập.
|
Ông Hà Trường Ngọt - Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn cho biết, xã đang tập trung hỗ trợ khẩn cấp tại trường THCS Đồng Sơn và 76 hộ dân tại 2 bản Xóm Mới và Bến Thân bị đói. Sáng 23/1, UBND huyện Tân Sơn đã chuyển cứu trợ gạo khẩn cấp cho mỗi khẩu nói trên là 10 kg gạo.
Từ 3 ngày nay, đường vào hai bản Xóm Mới và Bến Thân rất lầy lội do mưa kéo dài gây khó khăn cho việc đi lại. Không có loại xe nào có thể vào được bản ngoại trừ đi bộ. Được biết, đoạn đường từ hai bản ra UBND xã Đồng Sơn phải đi bộ mất vài tiếng đồng hồ do đường đi hiểm trở. |
|
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Trường THCS Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
|
Quốc Cường