Thứ Sáu, 08/08/2008 - 10:58

Cậu bé “ngoài hành tinh” đã xuất viện
(Dân trí) - Chiều 7/8, Đại diện Quỹ nhân ái Báo điện tử Dân trí đã đến thăm cháu Nguyễn Văn Hiệp - “Câu bé ngoài hành tinh” bị não úng thủy bẩm sinh, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và trao tặng gia đình cháu 35.647.000 đồng do bạn đọc báo ủng hộ.

Hai tuần sau khi bài viết “Khất thực hộ cậu bé ngoài hành tinh” được đăng tải trên báo Điện tử Dân trí, Ban biên tập báo liên tục nhận được phản hồi từ phía bạn đọc với sự cảm thông sâu sắc đến gia đình cháu Nguyễn Văn Hiệp. Đến nay, số tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái và ủng hộ trực tiếp gia đình cháu Nguyễn Văn Hiệp là hơn 80.000.000 đồng.

Theo Bác sĩ Vũ Quý Hợp - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã nhận được bức thư của bạn Đoàn Ngọc Liên - một nhà thiết kế: "Được biết hoàn cảnh cậu bé "ngoài hành tinh" thông qua báo điện tử Dân trí, bạn đã viết thư cho ban lãnh đạo bệnh viện, trong thư nói rất cụ thể về hoàn cảnh cháu Nguyễn Văn Hiệp và mong muốn bệnh viện tạo điều kiện mổ miễn phí cho cháu".  

Chính vì vậy, tối ngày 1/8, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành phẫu thuật miễn phí cho cháu Nguyễn Văn Hiệp, được chẩn đoán là bị Não úng thủy bẩm sinh.

Điều đáng quý là gia đình cháu bé Nguyễn Văn Hiệp đã được bệnh viện tạo mọi điều kiện giúp đỡ, anh chị không phải đóng một khoản lệ phí nào. Trong một tuần cháu Hiệp điều trị tại bệnh viện, đã có rất nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến thăm cháu, động viên khích lệ và đóng góp gia đình anh chị Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Thị Minh cố gắng chăm sóc các con.
 
Chị Minh chăm sóc cho cháu Hiệp tại bệnh viện sau khi cháu được mổ
 
Chiều ngày 7/8, bệnh nhi Nguyễn Văn Hiệp đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho xuất viện. Anh chị cho biết, sẽ đầu tư số tiền được các nhà hảo tâm ủng hộ để chăm sóc cho các cháu, tạo mọi điều kiện cho cháu Hiếu - anh thứ 2 của Hiệp được đi học đầy đủ, mua một chiếc xe cũ để đi chợ và một con bê về nuôi.
 
Trước khi đưa cháu Hiệp về nhà, anh Thức chia sẻ: “Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, thông qua báo Dân trí, cho tôi gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các anh chị đã quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình chúng tôi, luôn theo sát, giúp đỡ gia đình chúng tôi, đã cố gắng mang đến cho con trai tôi một cơ hội sống. Dù kết quả có thế nào, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên tình cảm quý giá đó”.
 
Báo Điện tử Dân trí cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cá nhân, tổ chức đã theo dõi quá trình cháu bé Nguyễn Văn Hiệp chữa trị, quan tâm đến gia đình anh chị Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thị Minh. Đó là tình cảm quý báu nhất, là lòng thiện ngày càng cần được nhân lên trong xã hội.
 

PGS. TS Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng khoa Thần kinh bệnh viện Nhi Trung ương cho biết tình trạng sức khỏe của cháu Nguyễn Văn Hiệp: “Bệnh viện chúng tôi đã tiến hành chẩn đoán khả năng bệnh của bệnh nhi này là bẩm sinh, vì cháu có anh trai bị tật bẩm sinh về não, tổn thương ngay trong thời kỳ mẹ mang thai, sinh non 8 tháng, sinh ra có 1,3kg, nuôi trong lồng kính 20 ngày. Đầu càng ngày càng to.

 

Đây là một trong nhiều trường hợp não úng thủy chúng tôi đã từng chữa trị, tuy nhiên, chưa một trường hợp nào nặng như trường hợp của bệnh nhi Nguyễn Văn Hiệp. Bệnh án của bệnh nhi Nguyễn Văn Hiệp cho thấy, gia đình cháu từng đưa cháu đi khám ở bệnh viện tuyến tỉnh, bác sĩ bảo không chữa được nên gia đình đã để bệnh đến bây giờ. Trong nghề, tôi nhìn thấy trường hợp này lần đầu tiên, đối với một đứa trẻ 2 tuổi đường kính đầu chỉ 45cm, đầu bệnh nhi Hiệp gấp đôi con số ấy: 90cm. Não khi chụp ra thì chủ yếu là dịch, nước, chỉ có một chút vùng não không đáng giúp trẻ thực hiện chức năng sinh tồn.

 

Bệnh viện đã mổ dẫn lưu dịch tạo thủy, dẫn lưu não thất màng bụng, dẫn lưu bớt nước ra ngoài để giảm bớt áp lực tăng trong não. Phẫu thuật này giúp đầu không phát triển to hơn nữa. Tuy nhiên, khả năng sống của cháu rất hạn chế. Bệnh nhi dễ tử vong do tác nhân nhiễm trùng phối hợp hoặc bệnh chẩn khác phối hợp như tiêu chảy, viêm phổi... Nếu như tiến hành điều trị sớm trong vài tháng đầu tiên phát hiện ra bệnh mới có cơ hội chữa trị khỏi cho cháu.

 

Về tình trạng sức khỏe hiện nay, bệnh nhi này sẽ không phát triển được về trí tuệ, vận động mà chỉ là đứa trẻ sống thực vật.

 

Đối với trường hợp này, y học thế giới cũng phải bó tay vì phần não của bệnh nhi rất nhỏ, hoàn toàn không có khả năng phát triển”.

Hồng Thuận