Chủ Nhật, 15/06/2008 - 14:01
“Người quân bưu cho những linh hồn liệt sỹ”
(Dân trí) - Suốt 13 năm qua, ông Lê Văn Cam đã đi khắp các nghĩa trang trên dọc dài đất nước, ghi lại địa chỉ các phần mộ để gửi về cho thân nhân các gia đình liệt sỹ. Người ta gọi ông là “người quân bưu cho những linh hồn liệt sỹ”.
Ông đã đi khắp các nghĩa trang, từ Tông Khao (Điện Biên) cho đến Phú Quốc (Kiên Giang). Trong tay ông bây giờ có hơn 23.500 thông tin liệt sỹ. Nhờ ông mà hơn 7.000 phần mộ liệt sỹ đã được trở về bên gia đình.
Điều đặc biệt là ông không đại diện cho bất kỳ tổ chức nào, không có phương tiện hiện đại, không có kinh phí, cũng như không có một lời động viên của cơ quan nhà nước nào. Suốt cuộc hành trình, ông chỉ có chiếc xe đạp cà tàng làm bạn.
Đặc biệt hơn nữa, ông làm việc này vì cái “Tâm”, vì tấm lòng thuỷ chung với đồng đội. Bao nhiêu gia đình nhận được ra “người thân” đã biếu ông rất nhiều tiền và những vật dụng giá trị khác nhưng ông không nhận. Ông chỉ nhận những con tem, những phong bì thư để “lại tiếp tục gửi thư báo thông tin liệt sỹ cho những gia đình khác”.
Bây giờ, trong ngôi nhà đơn sơ mà bà con góp tiền xây tặng, không có vật gì gọi là đáng giá. Cái giường thì ọp ẹp, chất đầy những cuốn sổ ghi địa chỉ các liệt sỹ; bàn uống nước cũ kĩ, sắp mục nát… Hai ông bà vẫn sống bằng hai sào ruộng khoán.
Vợ ông Cam, bà Nguyễn Thị Hoa, một tay lo liệu việc gia đình để ông có thời gian hoàn thành những tâm nguyện của mình với các liệt sỹ.
Nhưng không may cho gia đình ông, bà đột nhiên trở bệnh tim. Bác sỹ thông báo phải mổ để cấy máy trợ tim. Chi phí cho ca mổ lên đến gần 100 triệu đồng. Số tiền đó là quá lớn với gia đình ông. Bốn con ông thay nhau lên Hà Nội chăm sóc mẹ, rồi lại về quê chạy vạy vay tiền điều trị.
Hiện bà đang nằm điều trị tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Gia đình ông đang rất cần những tấm lòng hảo tâm của đồng bào trong cả nước.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Nhân ái, báo Khuyến học & Dân trí, số 2/48, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội; hoặc có thể gửi trực tiếp đến địa chỉ Lê Quang Thuấn (tức Lê Văn Cam), thôn Đông Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình.
Tiến Nguyên