Thứ Ba, 08/05/2007 - 15:11
Một doanh nhân ủng hộ từ thiện hơn 30 tỉ đồng
(Dân trí) - Nhiều người biết đến ông không chỉ là một doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực, mà còn biết tới ông với một tấm lòng, một trái tim nhân ái. Ông đã đóng góp hơn 30 tỉ đồng cho hoạt động từ thiện, nhân đạo. Đó là doanh nhân Lê Văn Kiểm.
Hiện, ông Lê Văn Kiểm là Chủ tịch HĐQT Công ty Golf Long Thành - Đồng Nai, Công ty May và Xây dựng Huy Hoàn TPHCM, Công ty du lịch và khách sạn Thùy Dương, Long Hải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cũng là một kỹ sư cựu chiến binh giỏi.
Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng. Cha là liệt sĩ hy sinh năm 1949, bản thân ông sau khi trở thành kỹ sư thủy lợi, công tác ở Hưng Yên được 2 năm đã viết đơn tình nguyện bằng máu để được chiến đấu ở chiến trường B2. Khi tiếp xúc với ông Lê Văn Kiểm, ta luôn có cảm giác dễ gần bởi ông toát lên vẻ đôn hậu với nụ cười thường trực trên môi.
Chiến tranh kết thúc, gia đình ông lâm vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Với số vốn nhỏ bé là tiền bán chiếc xe gắn máy cộng với tinh thần chịu khó và quyết tâm của một người đã từng được rèn luyện trong môi trường quân đội, Lê Văn Kiểm cùng vợ mở một cơ sở sản xuất thức ăn gia súc nhỏ. Sau thời gian sản xuất kinh doanh, tích lũy được nhiều kinh nghiệm ông đã có bước thành công ban đầu. Ông đã thành lập công ty với nhiều lĩnh vực xây dựng, may mặc, du lịch, kinh doanh bất động sản...
Khi thành công trên thương trường, ông luôn nhớ tới thế hệ cha ông, những người đồng đội, chiến sĩ đã hy sinh. Ông luôn tâm niệm rằng phải làm tất cả để đền đáp những công ơn đó. Điều tâm niệm đó đã thúc giục ông hành động. Chỉ riêng chương trình Tết cho người nghèo “Nối vòng tay lớn” do Ủy ban T.Ư MTTQVN tổ chức, vợ chồng ông đã ủng hộ số tiền 2,5 tỉ đồng.
Trước đó, ông đã không quản ngại gian khổ đi đến mọi miền Tổ quốc giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho một số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người cơ nhỡ gặp hoàn cảnh khó khăn, những người khuyết tật... Đặc biệt, ông rất quan tâm tới chính sách khuyến học mang ý nghĩa nhân văn được Đảng và Chính quyền các cấp phát động.
Từ năm 2005 đến nay, ông đã ủng hộ hơn 2 tỉ đồng để giúp đỡ học sinh nghèo và tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng trường... ở các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa, TPHCM, Thừa thiên - Huế, Bắc Giang, Cao Bằng. Đặc biệt, đầu năm 2007 ông đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho chương trình “Vòng tay nhân ái” do T.Ư Hội KHVN tổ chức.
Với những gì mà cựu chiến binh Lê Văn Kiểm đã làm là nghĩa cử cao đẹp đối với người nghèo và là tấm gương tiêu biểu đáng trân trọng.
Văn Sỹ Thành