Thứ Sáu, 09/10/2009 - 11:40
Chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội:
Ra mắt trang tin 36pho.vn và từ điển bách khoa mở Hà Nội
(Dân trí) - Sau 6 tháng hoạt động thử nghiệm, Dự án 36pho.vn (một dự án phi lợi nhuận) đã tổ chức lễ ra mắt chính thức Trang tin tức Hà Nội và Từ điển bách khoa mở Hà Nội (WikiHanoi) tại địa chỉ http://36pho.vn và http://wikihanoi.vn.
Đây là một công trình ý nghĩa chào mừng 55 năm ngày Giải phóng Thủ đô và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Dự án được thành lập từ năm 2007 bởi một nhóm các bạn trẻ thế hệ 8X yêu Hà Nội với ý tưởng xây dựng một trang thông tin mà qua đó người dùng không chỉ có thể tra cứu mọi thông tin về Hà Nội mà còn đóng góp được kiến thức và hiểu biết mới về Hà Nội.
Anh Nguyễn Hoàng Anh, trưởng nhóm Dự án 36pho.vn chia sẻ: “Khi hình thành ý tưởng, chúng tôi mạnh dạn tìm gặp và trình bày với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực di sản văn hóa, lịch sử và văn học nghệ thuật. Thật may mắn cho cho chúng tôi vì dự án này được nhiều nhà khoa học và văn hóa đánh giá cao. Chúng tôi phát triển dự án với mong muốn được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé xây dựng, phát triển và gìn giữ thủ đô thân yêu”.
Dự án 36pho.vn vinh dự mời được Hội đồng cố vấn gồm GS.TS. Nguyễn Văn Huy, nguyên Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học; nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam; ông Lê Cường, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, nhà báo Hồng Thanh Quang, Phó Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân và ông Hoàng Bình, Tổng biên tập Tạp chí Quê Hương.
Khi ra mắt phiên bản thử nghiệm, 36pho.vn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng với hơn 4.500 thành viên đăng ký ủng hộ, hàng trăm bài viết trên WikiHanoi, đặc biệt đã hình thành nên một cộng đồng những người Yêu Hà Nội. Cộng đồng đã tổ chức được một số hoạt động như thăm quan làng nghề, khám phá Hà Nội qua ảnh và vận động xây dựng WikiHanoi.
Cầu Thê Húc, một thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội
36pho.vn cũng đã xây dựng một chuyên trang đầu tiên để quảng bá về Hội Gióng mà hồ sơ mới được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ trình lên UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Vĩnh Ngọc