Thứ Tư, 11/03/2009 - 08:23

Nghệ An:

Khai hội đền Chín Gian
(Dân trí) - Trong các ngày từ 9-11/3, tại xã Châu Kim - huyện Quế Phong, đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Nghệ đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng Di tích Lịch sử - văn hoá đền Chín Gian và Khai hội Đền 2009.

Lễ tế trâu ở Hội đền Chín Gian
 
Đền Chín Gian (tiếng Thái gọi là Cẩu Hoòng) được xây dựng từ thế kỷ XIV, là nơi thờ cúng Trời (Thẻn Phà), Màng Xi Đa và Tạo Ló Ỳ - người có công lập bản dựng Mường của đồng bào các dân tộc ở miền Tây bắc Nghệ An. Đền được xây dựng tại khu vực núi Pu Quái, thuộc bản  Piếng Chào, xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An).

Sau gần 7 thế kỷ bị xuống cấp và mai một theo thời gian, thể theo nguyện vọng của nhân dân, năm 2005, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương và sự đóng góp của nhân dân, UBND huyện Quế Phong đã cho phục dựng và tôn tạo lại Đền và tổ chức Lễ hội đền hàng năm.

Đền nằm trên khuôn viên khá rộng theo nguyên mẫu nhà sàn của người dân tộc Thái: với thiết kế có 9 gian thờ, đại diện cho 9 mường chính trong khu vực.

Biểu tưởng của 9 con trâu ở đền Chín Gian

Lễ hội Đền Chín Gian năm nay đã thu hút hàng ngàn du khách tham quan đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, cũng như khách quốc tế với những lễ nghi thiêng liêng, mang đậm bản sắc văn hoá của đồng bào vùng cao khu vực Tây bắc xứ Nghệ như: Lễ tắm trâu theo nghi thức dân tộc Thái tại bến Tà Tạo dưới chân núi Pu Quái; Lễ chém trâu (Phăn Quái) trước giờ khai hội; Lễ rước Tạo... nhằm cầu mong cho một năm mưa thuận gió hoà, giúp đồng bào nuôi trồng phát triển.

Song song với những hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian, du khách còn có thể đến thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên kỳ thú nổi tiếng của miền Tây xứ Nghệ như: Thác Xao Va, Thác Quai Lắn…

Nguyễn Duy - Duy Tuyên