Kể từ đầu năm 2011 đến nay, khi “cơn bão giá” đổ xuống nhiều mặt hàng trên thị trường Việt, người tiêu dùng đã phải suy nghĩ kỹ càng trước khi bỏ tiền ra chi tiêu những mặt hàng xa xỉ trong đó có điện thoại di động.
Chính sách "thắt lưng buộc bụng" của phần lớn gia đình đã góp phần đẩy mạnh doanh số bán dòng điện thoại phổ thông phân khúc người dùng ở nông thôn, các vùng ngoại ô cũng như những người có thu nhập khiêm tốn ở các thành phố. Và xem ra, đây sẽ là thời cơ vàng cho các doanh nghiệp đang kinh doanh điện thoại giá rẻ, góp phần tạo nên sự sôi động cho thị trường di động dịp cận Tết cũng như trong năm 2012.

Theo nghiên cứu của Synovate, người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu sử dụng điện thoại di động cao. Ngoài mong muốn được kết nối, thì những yếu tố chính khiến người tiêu dùng chọn mua điện thoại phổ thông còn là chất lượng, bền, Pin sử dụng lâu, dễ sử dụng và một số điện thoại được tích hợp nhiều tính năng mà trước đây chỉ có ở những dòng điện thoại bậc trung trở lên mới có như camera, thẻ nhớ, nghe nhạc, chơi game,…Bên cạnh đó uy tín của thương hiệu, và giá thành hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mua hàng, và Nokia vẫn là thương hiệu chiếm vị trí độc tôn trong phân khúc thị trường này nhờ vào việc sở hữu nhiều mẫu mã điện thoại mới với giá cả đa dạng và chính sách bán lẻ linh hoạt. Chỉ trong vài tháng trở lại đây, hãng này liên tục giới thiệu các mẫu máy phổ thông giá thấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng như Nokia C1-01, C1-02, X1-01, Nokia 100 với nhiều tính năng như màn hình màu tích hợp Camera VGA, thẻ nhớ, nghe nhạc, có loa ngoài, Java, GPRS với giá dưới 1,5 triệu.
Kế đến là Samsung với các dòng điện thoại phổ thông cũng với giá dưới 1,5 triệu như Samsung E 1050, E 1175T, E1150 với chức năng nghe, gọi, nhắn tin, pin dùng lâu, đặc biệt cũng trong phân khúc này, Samsung C3303 là điện thoại màn hình cảm ứng giá rẻ có thể kết nối Bluetooth và GPRS, tích hợp mạng xã hội, hỗ trợ Samsung Apps và Java.
Mới đây nhất LG cũng đã cho ra mắt model Amigo A180 ở phân khúc này nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên về 1 chú dế “giá mềm” mà vẫn đầy đủ những tính năng cần thiết, tiện dụng.
Bên cạnh sự ra đời các dòng điện thoại phổ thông của các hãng sản xuất kể trên, cuộc chạy đua cạnh tranh của các nhà bán lẻ điện thoại phân khúc này cũng là nhân tố làm cho thị trường di động trở nên nhộn nhịp hơn. Tiêu biểu là sự xuất hiện của “tân binh” VNPT 5G với hệ thống cửa hàng bán lẻ điện thoại di động phân khúc điện thoại phổ thông phủ rộng khắp toàn quốc từ thành thị đến nông thôn. Điều này đồng nghĩa với mạng lưới phân phối dòng điện thoại phổ thông của VNPT 5G sẽ tiếp cận được với hầu hết mọi đối tượng người tiêu dùng, góp phần làm doanh số phân khúc này tăng lên đáng kể.
Chương trình khuyến mãi Crazy Sale
VNPT.5G còn mang đến nhiều lựa chọn thông minh cho người dùng dưới hình thức cung cấp các gói sản phẩm ưu đãi, giá cạnh tranh nhằm tối ưu hóa lợi ích cho người dùng, gói sản phẩm gồm điện thoại di động tặng kèm sim được tích hợp nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ Vina Phone và MobiFone. Người tiêu dùng sẽ nhận thêm tới 70% giá trị khi mua các gói sản phẩm từ hệ thống cửa hàng VNPT 5G, đây cũng chính là điểm khác biệt của VNPT 5G trên thị trường bán lẻ điện thoại di động. Theo đó, VNPT 5G trình làng nhiều mẫu điện thoại mới với giá cả phải chăng như điện thoại Nokia N100 bán tại VNPT 5G giá 599.000 đồng, điện thoại Samsung E 1050 có giá 399.000 đồng, điện thoại LG T300 có giá 1.549.000 đồng và nhiều dòng điện thoại phổ thông khác, không kể khách hàng được tặng sim đi kèm có giá trị tương đương 70% giá trị điện thoại. Sự ra đời của hệ thống bán lẻ điện thoại di động của VNPT 5G tạo nhịp cầu nối để người dân vùng xa, các tỉnh thành có điều kiện tiếp cận công nghệ tốt hơn, hướng tới một xã hội hiện đại mà VNPT mong muốn.
Cửa hàng số 80 Nguyễn Du
Như vậy, với sự ra đời các sản phẩm đa dạng từ các hãng sản xuất và chiến lược đánh trên diện rộng vào phân khúc điện thoại phổ thông của nhà bán lẻ điện thoại như VNPT 5G, chắc chắn các nhà bán lẻ khác trên thị trường cũng không thể khoanh tay đứng ngoài cuộc đua giành thị phần, làm cho thị trường di động phổ thông thời gian này sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, và lẽ dĩ nhiên, trước các động thái được đưa ra thể hiện nỗ lực khẳng định tên tuổi, giành thị phần này, phần lợi được hưởng không chỉ có doanh nghiệp mà cả người tiêu dùng Việt Nam cũng được lợi.
Linh Ngọc