(Dân trí) - Thủ lĩnh “áo đỏ” nói “xung đột là không thể tránh khói”; Thủ tướng Thái Lan “hi vọng biểu tình diễn ra hòa bình”; dòng người “áo đỏ” tiếp tục đổ về thủ đô nhưng không đông như dự kiến - đó là tình hình ở Thái Lan tính đến sáng nay 13/3.
UDD: Biểu tình sẽ không quá 7 ngày
Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (UDD) tuyên bố hoạt động biểu tình quy mô sẽ chính thức triển khai vào 12 giờ trưa hôm nay, với mục đích là yêu cầu Chính phủ giải tán Quốc hội, tổ chức lại cuộc bầu cử.
Tuy nhiên, hôm qua, UDD đã thu hút được ít hơn số người mong đợi tham gia vào cái mà lực lượng này gọi là “khúc dạo đầu” cho cuộc tổng tấn công “nhằm lật đổ chính phủ” vào ngày hôm nay.
Lực lượng "áo đỏ" ở Bangkok tối qua
Lực lượng an ninh cho biết chỉ có khoảng từ 6.500 đến 7.000 người “áo đỏ” ủng hộ Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra tham gia cuộc biểu dương lực lượng ở 6 địa điểm trên thủ đô Bangkok tính đến tối qua. Những đám đông đã giải tán sau vài giờ và tuyên bố sẽ tụ tập trở lại vào hôm nay tại Sanam Luang. Những đám đông không ảnh hưởng nhiều đến giao thông của thủ đô.
Khi những người “áo đỏ” ở Bangkok giải tán, dòng người “áo đỏ” ở các tỉnh đã tập trung để bắt đầu ồ ạt tiến về thủ đô. Khoảng 14.000 người đã rời Chiang Mai và 10.000 người khác đang trên đường từ Udon Thani thuộc phía Đông Bắc. Đa số “phe áo đỏ” không phải là dân thủ đô, mà đến từ hai vùng Bắc và Đông Bắc, thành trì của gia tộc Thaksin.
Jatuporn Prompan, một trong những thủ lĩnh của UDD, tuyên bố những sự kiện hôm qua ở Bangkok chỉ là “khúc dạo đầu” cho một sự kiện lớn hôm nay và số người tham gia không phải là vấn đề. Trước đó, ông này tuyên bố sẽ có “1 triệu người tham gia cuộc biểu tình lớn vào ngày 14/3”.
Vẫn theo ông này, cuộc biểu tình của phe áo đỏ buộc Chính quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva “phải từ chức” sẽ không kéo dài quá 7 ngày.
Jatuporn cảnh báo chính phủ “không nên kích động bạo lực vì xung đột giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh sẽ leo thang”. “Chính phủ đã triển khai 50.000 binh lính và cảnh sát, vì vậy đối đầu là không thể tránh khỏi”, ông này nói. “Những ai mất bình tĩnh sẽ thua”.
Chính phủ Thái Lan: “Hết sức tránh rối ren”
Thủ tướng Thái Lan hôm qua nhấn mạnh ông hy vọng cuộc biểu tình lần này sẽ diễn ra hòa bình.
Ông cho biết trưởng đoàn thương lượng của chính phủ và thủ lĩnh hàng đầu của UDD đã thiết lập được một kênh thông tin và đây rõ ràng là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, chính phủ sẽ có nhiều việc phải làm để đảm bảo kênh thông tin này hoạt động hiệu quả vì những người biểu tình “áo đỏ” chia thành nhiều nhóm và dưới sự giám sát của những thủ lĩnh khác nhau.

Sáng nay, "áo đỏ" ở các tỉnh Bắc và Đông Bắc đang đổ về Bangkok
Thủ tướng Thái Lan cho biết ông đã đề nghị lực lượng an ninh và lực lượng bảo vệ của phe “áo đỏ” cùng hợp tác để ngăn chặn những người tham gia biểu tình mang vũ khí. Ông cũng gạt bỏ đe dọa của Natthawut Saikua, một thủ lĩnh của UDD, về việc sẽ huy động lực lượng này sẽ đưa thủ đô Bangkok vào tình trạng bế tắc nếu chính phủ từ chối từ chức; và tuyên bố giải tán quốc hội sẽ không giải quyết được bế tắc chính trị hiện nay.
Ông khẳng định Chính phủ sẽ dốc sức tránh làm cho đất nước rơi vào tình trạng rối ren, cũng không để cho quân đội phát động đảo chính; Chính phủ tôn trọng quyền mít tinh hòa bình củaphe “áo đỏ”, cũng sẽ nghiêm chỉnh lắng nghe yêu cầu hợp lý của họ, song bất cứ hoạt động biểu tình nào cũng đều nên tiến hành trong khuôn khổ cho phép của pháp luật. Nếu có lợi cho sự chuyển biến tốt tình hình an ninh Nhà nước, ông sẵn sàng chuẩn bị từ chức Thủ tướng và tuyên bố giải tán Quốc hội, song quyết không thỏa hiệp trước mối đe dọa của phe “áo đỏ”.

Chính phủ Thái Lan sẽ không sử dụng vũ lực đối phó với những người biểu tình
Từ ngày 11/3, lực lượng quân đội và cảnh sát đã bố trí xong. Thaksin cảnh báo những người biểu tình, nếu họ xông vào doanh trại quân đội hoặc trụ sở cảnh sát, họ sẽ bị coi là phần tử gây khủng bố, Chính phủ sẽ lập tức cử quân đội trấn áp.
Cùng ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Thái Lan đặc trách công việc an ninh Suthep cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ không sử dụng vũ lực đối phó với những người biểu tình và Thái Lan sẽ không xảy ra "nội chiến". Ông kêu gọi người dân không nên hoảng sợ.
Nhật Mai
Theo Nation, TNA, Bangkok Post, Xinhua