Thứ Tư, 30/12/2009 - 10:11

Mỹ bác lo ngại của Nga về tấm chắn tên lửa
(Dân trí) - Ngay sau khi Thủ tướng Nga Putin lên tiếng bày tỏ lo ngại về kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ, Washington lập tức đã lên tiếng bác bỏ.
 >>  Putin: Nga phải phát triển vũ khí đối lại tên lửa Mỹ
 

Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Mỹ Obama tại Mátxcơva hồi tháng 7.
 

Bộ Ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố cho biết hai vấn đề, kế hoạch lá chắn tên lửa và thảo luận để đạt được một hiệp ước cắt giảm vũ khí mới, thay thế cho hiệp ước Start I, là hoàn toàn khác nhau. Và các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành hoàn toàn riêng rẽ.

 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay quan điểm chung của Washington và Mátxcơva về mối liên hệ giữa hệ thống vũ khí phòng thủ và tấn công không thay đổi. “Mỹ từ lâu đã nhất trí rằng có một mối quan hệ giữa hệ thống phòng thủ và tấn công tên lửa, nhưng chúng tôi tin rằng hiệp ước sau Start không phải là phương tiện thích hợp để trả lời cho mối liên hệ đó”.

 

“Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục thảo luận về vấn đế lá chắn tên lửa với Nga ở một cuộc thảo luận riêng rẽ”.

  

Trước đó, Thủ tướng Nga Putin cho rằng kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ sẽ cho phép nước này làm bất kỳ điều gì họ muốn và sẽ phá vỡ thế cân bằng.

 

Năm nay Mỹ đã gác lại kế hoạch triển khai các trạm phòng thủ tên lửa ở miền trung châu Âu, nhưng lại dự định xây dựng một hệ thống trên biển.

 

Và cho đến nay Nga và Mỹ vẫn chưa đạt được một hiệp ước “kế nhiệm” hiệp ước Start I thời Chiến tranh Lạnh, đã hết hạn vào ngày 5/12 vừa qua. Giới phân tích cho rằng Mátxcơva muốn trong hiệp ước mới có điều khoản giới hạn quy mô của các tấm chắn tên lửa của Mỹ.

 

Mới vài ngày trước chính phủ Nga cho hay các cuộc đàm phán về một hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đang ở những giai đoạn cuối và có thể chỉ còn vài tuần nữa là một thỏa thuận mới được ký kết. Nhưng hôm qua, Thủ tướng Nga Putin đột ngột ra tuyên bố Nga cần phải phát triển hệ thống vũ khí tấn công để làm đối trọng với hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ. Theo giới phân tích, điều này cho thấy Nga lo ngại đối với tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, chứ không phải chỉ riêng hệ thống phòng thủ đặt ở Séc và Ba Lan.

 

Bên cạnh đó, giới phân tích tại Mátxcơva cho rằng những gì ông Putin thực sự muốn là một cam kết từ phía Washington, đó là chỉ triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa quy mô nhỏ, đủ để chống lại “những nhà nước xấu xa” (như Iran và Triều Tiên Mỹ vẫn ngầm định), chứ không phải là một hệ thống nhằm để vô hiệu hóa lực lượng tên lửa hạt nhân của Nga.

 

Phan Anh

Theo BBC