Thứ Bẩy, 26/12/2009 - 08:28

Người đẩy ngã Giáo hoàng cũng gây rối ở lễ Giáng sinh năm ngoái
(Dân trí) - Tòa thánh Vatican sẽ phải xem xét lại hệ thống an ninh sau khi phát hiện người phụ nữ nhảy qua hàng rào vào xô ngã Giáo hoàng Benedict hôm thứ năm vừa qua chính là người đã định lao vào Giáo hoàng trong buổi lễ Giáng sinh năm ngoái.
 >>  Giáo Hoàng Benedict bị xô ngã tại lễ Giáng sinh
 >>  Thủ tướng Italia Berlusconi nhập viện vì bị tấn công


Susanna Maiolo
 

Cùng một phụ nữ

 

Giáo hoàng Benedict, 82 tuổi, may mắn không bị thương sau vụ việc và vẫn ban phước Giáng sinh như bình thường bằng 65 ngôn ngữ ở nhà thờ Thánh Phêrô, nhìn ra Quảng trường Thánh Peter.

 

Vụ việc đã dấy lên lo ngại mới về việc bảo vệ Giáo hoàng, nhất là sau khi giới chức Vatican cho biết người phụ nữ xô ngã Giáo hoàng năm nay chính là người đã nhảy qua hàng rào định chạy đến chỗ Giáo hoàng trong buổi lễ cầu nguyện Giáng sinh năm ngoái. Thậm chí người phụ nữ này còn mặc cùng một chiếc áo ngoài màu đỏ, có mũ.

 

Sự việc diễn ra chỉ 2 tuần sau khi giới chức Italia cũng đau đầu vì một vụ bẻ gãy hàng rào an ninh tương tự. Vụ tấn công khi đó nhằm vào Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, do một người đàn ông có tiền sử tâm thần thực hiện ở Milan. Thủ tướng Berlusconi đã bị gãy mũi và 2 chiếc răng trong vụ việc.

 

Vatican xác định người phụ nữ đẩy ngã Giáo hoàng trong buổi lễ cầu nguyện Đêm Giáng sinh là Susanna Maiolo, 25 tuổi, một người quốc tịch Thụy Sỹ - Italia. Người này cũng mắc những vấn đề về tâm lý và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Giới chức Bộ Nội vụ Italia cho hay Maiolo sống ở Thụy Sỹ, còn hãng thông tấn ANSA cho biết cô tới Rome để tham gia vào buổi lễ giống như năm ngoái.

 

Trong vụ năm 2008, Maiole không tới được gần Giáo hoàng và đã được nhân viên an ninh “lặng lẽ” khống chế. Còn trong vụ việc vào tối thứ năm vừa qua, cô đã nhảy được qua hàng rào khi Giáo hoàng Benedict bước xuống thánh đường bắt đầu chủ trì buổi lễ. Khi bị các nhân viên an ninh khống chế xuống sàn nhà, cô đã tóm được áo của Giáo hoàng và khiến Giáo hoàng ngã xuống.

 

Ai cũng có thể vào được buổi lễ

 

Trên thực tế, hầu như mọi người đều có thể vào được buổi lễ. Dù cần có vé vào cửa nhưng vé đó lại rất dễ kiếm nếu đặt trước. Cũng không cần thiết phải trình giấy tờ cá nhân để vào được cửa chính mặc dù mọi người phải đi qua một máy dò kim loại.

 

Đại diện của Vatican, ông Federico Lombardi, cho hay sẽ là phi thực tế khi cho rằng Vatican có thể đảm bảo an ninh cho Giáo hoàng tuyệt đối 100%, bởi ông luôn được hàng ngàn quần chúng vây quanh trong những buổi cầu nguyện hàng tuần, trong Đêm Giáng sinh và những sự kiện khác.

 

Tuy nhiên, ông khẳng định, quan chức an ninh Vatican sẽ vẫn phải xem xét lại hàng rào an ninh của mình và “cố gắng rút kinh nghiệm từ vụ việc”.

 

Đây là lần đầu tiên một kẻ tấn công tiếp xúc trực tiếp được với Giáo hoàng Benedict trong suốt gần 5 năm tại chức của ông. Giới phân tích an ninh trước đó đã thường xuyên cảnh báo Giáo hoàng tiếp xúc quá gần quần chúng, song Lombardi lại nhấn mạnh đó là một phần quan trọng trong sứ mệnh của ngài.

 

Trong khi Giáo hoàng Benedict bình an vô sự, thì một nhà ngoại giao đã về hưu của Vatican, Hồng y giáo chủ người Pháp Roger Etchegaray, 87 tuổi, đã bị ngã và bị rạn xương hông. Ông sẽ được phẫu thuật trong vài ngày tới ở bệnh viện Gemelli của Rome. Sau vụ việc, người ta thấy Hồng y Etchegaray rời nhà thờ trên xe đẩy. Mặc dù bị rạn xương hông, nhưng Lombardi cho biết hồng y vẫn “khỏe”.

 

Thị trưởng Rome Gianni Alemanno đã nhấn mạnh đến sự trùng hợp “lạ lùng” trong những vụ bẻ gãy hàng rào an ninh gần đây. Ông cho rằng “cần phải cẩn trọng hơn nữa bởi ở một thế giới mở và toàn cầu hóa như hiện này, số người có tâm thần bất ổn và hiếu chiến gia tăng”.

 

Tuy nhiên do vụ việc xảy ra bên trong lãnh thổ Vatican, nên giới chức Vatican sẽ là những người quyết định xem có đưa ra cáo buộc với Maiolo hay không. Lombardi không biết sự việc sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng nhấn mạnh hệ thống pháp lý Vatican thường “rất nhân ái”.

 

Phan Anh

Theo AP