Thứ Sáu, 23/10/2009 - 08:17
"Cậu ấm Sarkozy" bỏ tham vọng làm lãnh đạo
(Dân trí) - Trước những chỉ trích dữ dội từ các đảng phái trên chính trường Pháp, Jean Sarkozy, người con trai 23 tuổi của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, đã tuyên bố rút lui sự ứng cử vào vị trí chủ tịch EPAD - cơ quan quản lý quận kinh tế La Defense.
Jean Sarkozy trên truyền hình Pháp hôm qua.
Phát biểu trên truyền hình Pháp tối ngày 22/10, Jean nói: "Tôi sẽ không ứng cử chức chủ tịch EPAD nữa. Tôi không muốn một chiến thắng xen lẫn những hoài nghi".
Nhưng Jean cũng tuyên bố cậu có thể vẫn ứng cử một vị trí trong ban điều hành của EPAD. Người con trai của Tổng thống Pháp còn nói, bất chấp chiến dịch chống lại cậu, cậu sẽ vẫn tham gia công tác xã hội. "Tôi có khả năng làm chính trị và cũng đam mê lĩnh vực này".
Vài tuần trở lại đây, sự ứng cử của Jean đã trở thành chủ đề bàn tán trên chính trường Pháp. Việc đề cử người con trai thứ 2 của tổng thống, người còn quá trẻ và đang là sinh viên đại học, đã vấp phải những cáo buộc rằng ông Sarkozy ưu ái người thân. Những người chỉ trích cho rằng cậu chưa đủ kinh nghiệm để đảm đương nhiệm vụ đó.
Hàng nghìn người đã ký vào một đơn thỉnh cầu trên mạng kêu gọi Jean rút lui việc ứng cử. Hôm 22/10, những người biểu tình đã tụ tập tại La Defense để phản đối.
Việc ứng cử của Jean cũng đối mặt với sự chỉ trích từ cả cánh hữu và cánh tả. Đảng Xã hội đối lập chính tại Pháp đã chính thức kêu gọi Tổng thống "từ bỏ kế hoạch tai hại".
Là người con trai thứ 2 từ cuộc hôn nhân đầu của Tổng thống Pháp, Jean tham gia chính trị hồi năm ngoái khi được bầu làm ủy viên hội đồng Neuilly-sur-Seine, khu ngoại ô giàu có của Paris, nơi cha cậu đã gây dựng sự nghiệp chính trị. Ngoài ra, Jean còn đứng đầu hội đồng khu hành chính Hauts-de-Seine.
La Defense được mệnh danh là quận kinh tế lớn nhất châu Âu với nhiều nhà chọc trời, tập trung những công ty lớn hàng đầu Pháp cũng như thế giới. Chủ tịch của EPAD hiện thời là Patrick Devedjian, 65 tuổi, sẽ phải từ chức do đã đến tuổi về hưu.
An Bình
Theo AP, BBC