Thứ Tư, 15/04/2009 - 07:45

Chống lây nhiễm HIV/AIDS bằng… "xe buýt"
(Dân trí) - Hiện nay, số người Việt Nam nhiễm HIV đã lên tới hơn 290.000 trường hợp. Mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực nhưng sự hiểu biết về HIV/AIDS của người dân đặc biệt là tầng lớp người trẻ, học sinh, sinh viên vẫn còn rất hạn chế.
Trước tình hình đó, bắt đầu từ tháng 3/2009, dự án “Tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS thông qua phương tiện giao thông công cộng" tại thành phố Hà Nội do chương trình Cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Mỹ (PEPFAR) tài trợ chính thức triển khai.

Đối tượng chủ yếu của dự án là tầng lớp thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh trung học. Đây là lần đầu tiên, phương tiện giao thông công cộng trở thành công cụ chuyển tải những thông điệp phòng chống lây nhiễm HIV và chống kì thị với người nhiễm HIV/AIDS. Thông điệp được in trên xe buýt là: "Những người bạn thương yêu cũng có thể nhiễm HIV. Hãy hiểu biết, chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ".

Mục đích của dự án tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS thông qua phương tiện giao thông công cộng là thu hút sự chú ý, quan tâm của thế hệ trẻ đối với HIV/AIDS bằng các thông điệp được in trên xe buýt. Những chiếc xe buýt này có lộ trình chủ yếu đi qua nhiều khu đông dân cư và các trường đại học lớn trong thành phố. Với những thông điệp rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu, PEPFAR hi vọng người dân Việt Nam đặc biệt là giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và có ý thức tự bảo vệ mình trước căn bệnh này. Trước mắt, dự án này mởi chỉ được triển khai tại Hà Nội và sẽ kéo dài đến hết tháng 5/2009.

Năm 2004, Việt Nam chính thức trở thành nước thứ 15 nhận được viện trợ từ PEPFAR. Tính đến hết năm 2008, viện trợ của PEPFAR cho Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc, điều trị và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS đã lên tới 233.700.000 USD.

Chương trình Cứu trợ Khẩn cấp về phòng, chống HIV/AIDS vào năm 2003 là sáng kiến về y tế quốc tế lớn nhất trong lịch sử của một quốc gia để giải quyết riêng một căn bệnh. Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang thay đổi mô hình phát triển, bác bỏ tâm lý "nước cho - nước nhận viên trợ" lỗi thời và thay thế bằng qui tắc hợp tác thực sự. Những sự hợp tác như vậy đang có tác động trên toàn cầu và làm thay đổi diện mạo thế giới ngày nay.

Nguyễn Hùng