Thứ Năm, 07/08/2008 - 06:30
Ấn Độ:
Con hẹn hò, bố mẹ “đau đầu”
(Dân trí) - Dù chưa thành người lớn, nhiều bạn trẻ ở Ấn Độ đã sa vào những tình huống mà bố mẹ họ không muốn con cái mình phải đối mặt. Không ít em nhỏ mới 12 tuổi đã bắt đầu hẹn hò và bị lạm dụng về cơ thể và cảm xúc.
Tiến sĩ Gorav Gupta, một chuyên gia tâm thần học nhiều kinh nghiệm khẳng định với tờ Hindustantimes rằng, các trường hợp trẻ nhỏ bị lạm dụng ngày càng tăng. Theo TS. Gupta, độ tuổi “thân mật” với người khác giới của bạn trẻ Ấn Độ đã giảm từ 14-15 tuổi xuống 11-12 tuổi. Hậu quả là nguy cơ bị tổn thương về cảm xúc và cơ thể của những bạn trẻ này cao hơn.
Nhiều cô gái nhỏ tuổi phàn nàn vì bị bạn trai đánh đập, nhiều cậu bé bị chứng rối loạn. Đôi khi, các nạn nhân lại trở nên gắn bó với kẻ lạm dụng họ và không biết là mình đang rơi vào tình trạng đáng báo động.
Các ông bố bà mẹ thường dẫn con đến xin tư vấn của TS. Gupta khi thấy con mình không thể tập trung. Những “bệnh nhân” này thường mất từ 3-6 tháng mới có thể phục hồi. Nhưng nếu bị tổn thương nặng nề, có khi họ phải chịu những ảnh hưởng suốt cả đời. Những trường hợp này hầu hết rơi vào nhóm tuổi 13-18.
Nguyên do khiến các bạn trẻ Ấn Độ “sa đà” vào yêu đương và bị lạm dụng là vì mất lòng tự trọng, gặp khó khăn trong việc học hành... Thậm chí, với một số bạn, đó còn là cách để tự hủy hoại bản thân.
Ngoài ra, nhiều chuyên gia tâm thần học Ấn Độ cũng cho rằng dường như giới trẻ nước này đang bắt chước văn hóa phương Tây. Họ muốn có mọi thứ một cách nhanh chóng.
TS Samir Parikh - chuyên gia tâm thần học nhận định rằng vấn đề ở đây là giới trẻ Ấn Độ không được đào tạo về kỹ năng sống. Lẽ ra, học sinh mới lớn cần được chỉ bảo thế nào là việc hành động một cách có trách nhiệm. Đồng thời, các bậc phụ huynh chưa chú trọng đến việc dạy dỗ con theo đúng hướng.
Xuân Vũ
Theo Hindustantimes