(Dân trí) - Theo thống kê của Thành Đoàn Hà Nội, thủ khoa đầu ra tỉnh lẻ chiếm ưu thế, đa số tập trung ở khối ngành Kỹ thuật và Kinh tế, nữ thủ khoa nhiều gấp đôi nam thủ khoa, số lượng thủ khoa được kết nạp Đảng chiếm gần 50%.
Thủ khoa tỉnh lẻ chiếm thế “thượng phong”
Trong số 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2006-2007 có 83 em (84,6%) đến từ các tỉnh lẻ, nhiều nhất là Nam Định (11 em), Hà Tây (10 em). Các tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An mỗi tỉnh có trung bình từ 2-4 em.
Điều này hoàn toàn logic với con số 12/15 thủ khoa đầu vào đến từ các tỉnh lẻ. Con số trên cũng khẳng định truyền thống hiếu học vẫn được giữ vững ở một số tỉnh như Nam Định, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An.
Có 17 em thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc (từ 9,00), 81 em tốt nghiệp loại giỏi (từ 8,00), cao nhất là em Trịnh Khánh Duy, Khoa Toán học, Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội: 9,50.
Có 4 thủ khoa cả đầu ra và đầu vào: Đàm Bích Lộc, Khoa Kế toán Tài chính, ĐH Thương mại; Nguyễn Thị Tươi, Khoa Kinh tế Ngoại thương, ĐH Ngoại thương; Vũ Thị Văn Phong, khoa Quản trị Kinh doanh, HV Bưu chính Viễn thông; Trần Thị Thu Trang, khoa Báo mạng Điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Nữ nhi vẫn “áp đảo” nam nhi
Nếu như nam thủ khoa chỉ có 32 người thì số thủ khoa nữ chiếm gấp đôi, 66 em. 11 nữ thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc trên tổng số 17, trong đó cao nhất Bùi Thị Hà Linh, Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính: 9,32.
Nếu như nữ thủ khoa đầu vào chủ yếu là khối C, D, nữ thủ khoa xuất sắc đầu ra lại rải đồng đều ở cả 4 khối A, B, C ,D.
Từ trước đến nay về điểm số nữ giới luôn chiếm ưu thế nhờ tính chăm chỉ, cẩn thận. Một lần nữa, “nữ giới” lại “lên ngôi”.
Một điều đáng mừng nữa là, đa số thủ khoa tốt nghiệp loại giỏi là Đảng viên. Có tất cả 42 bạn là Đảng viên, trong đó nữ là 24 và nam là 18. Đội ngũ Đảng viên trẻ này chủ yếu tập trung ở các trường xã hội, quân sự.
Như vậy, có những thủ khoa không chỉ học giỏi mà còn là những người tham gia các hoạt động Đoàn, Hội hết sức tích cực.
Thống kê cũng cho thấy, có 36 thủ khoa ở khối ngành Kỹ thuật, 20 thủ khoa ở khối ngành Kinh tế, còn lại là ở khối ngành Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Thể dục thể thao.
Theo một chuyên viên giáo dục, Kỹ thuật và Kinh tế vẫn là hai ngành được sinh viên ưa chuộng hơn. Vì thế tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” vẫn khá phổ biến.
Dương Nhung - Minh Huệ