Thứ Bẩy, 25/11/2006 - 16:00

Trung Quốc: Bố mẹ hào phóng, con sinh hư
(Dân trí) - Mặc dù sinh trưởng trong những gia đình trung lưu bình thường nhưng các sinh viên Trung Quốc vẫn khá “rủng rỉnh” về tiền nong do sự hào phóng của bố mẹ.

Gọi các bậc phụ huynh này là những “Mạnh Thường Quân” cũng chẳng sai chút nào. Với mức thu nhập không quá 800 tệ/tháng (tương đương với khoảng 101 USD) nhưng họ lại sẵn lòng chi cho con mình 300 tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng. 

Một cuộc khảo sát của Trung tâm Thanh niên thuộc viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Thượng Hải đã đi đến một kết luận rằng: Giới trẻ Thượng Hải được bố mẹ “ưu ái” rất nhiều về vấn đề tiền bạc. Họ có quá nhiều tiền trong túi và tiêu xài quá hoang phí. 

Cuộc khảo sát được tiến hành trên 3.800 sinh viên và 1.000 phụ huynh ở Thượng Hải. Kết quả cho thấy: có hơn 69% sinh viên thuộc bậc sơ cấp và 28,9% sinh viên bậc trung học trả lời rằng, họ có thể được bố mẹ cho ít nhất là 50 tệ mỗi tháng, thậm chí có người còn được cho đến 300 tệ. 

Ngoài tiền bố mẹ cho mỗi tháng, vào các dịp lễ Tết họ còn “kiếm thêm” được thu nhập từ bà con, họ hàng. Các sinh viên bậc sơ cấp trả lời rằng, 76% trong số họ được cho 500 tệ và 11,8% được cho 3000 tệ vào dịp Tết Nguyên đán. 

Mặc dù tiền túi rủng rỉnh như vậy, nhưng không phải tất cả những người trong số họ đều được sinh ra trong những gia đình giàu có. Theo các phóng viên thì có đến 4,7% sinh viên trả lời rằng, mức thu nhập của gia đình họ chỉ ở khoảng 800 tệ/tháng, nhưng mỗi tháng bản thân họ vẫn có thể nhận được từ bố mẹ một số tiền không nhỏ chút nào (khoảng 300 tệ). 

Các nhà chuyên môn cho rằng, những sinh viên này quá phung phí trong việc tiêu tiền.  Một vấn đề khó hiểu ở đây là, trong số họ chỉ có 4% xuất thân trong những gia đình giàu có (có mức thu nhập trên 1.000 tệ/tháng). Điều đó cho thấy rằng giới trẻ Trung Quốc được bố mẹ cho quá nhiều tiền. 

Có nhiều tiền cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Tích cực vì nó đem lại cảm giác tự tin, độc lập, và có thể dễ dàng chọn lựa cũng như quyết định được việc tiêu tiền. Nhưng mặt tiêu cực của nó cũng lớn không kém. Có nhiều tiền sẽ khiến cho họ có tư tưởng ỷ lại, sống phụ thuộc vào bố mẹ. Và việc nảy sinh những tệ nạn xã hội sẽ là điều sớm hay muộn mà thôi. 

“Các bậc bố mẹ cũng cần phải xem xét hoàn cảnh kinh tế của gia đình mình trước khi cho con cái tiền bạc” - Sun Baohong - đại diện giám đốc trung tâm khuyến cáo. 

Diệp Sa 
Theo Chinadaily