Thứ Sáu, 23/03/2007 - 11:36
Quá sớm để đưa đối tượng về nhà
(Dân trí) - Một quy tắc đơn giản: Chỉ “bạn trai” và “bạn bè” mới đến ra mắt hay gặp gỡ các bậc phụ huynh. Nếu bạn và người ấy “tình trong như đã” nhưng chưa một lần gọi tiếng “người yêu”, thì giới thiệu với bố mẹ lúc này quả là hấp tấp.
Bạn nên cân nhắc: Trong khi chẳng cậu chàng nào chia tay bạn gái chỉ vì “cô ấy không mang mình về nhà giới thiệu sớm”, thì đã có rất nhiều chàng xanh mặt bỏ chạy khi lời mời “ghé thăm hai bác” đến quá sớm, lúc chàng chưa sẵn sàng.
Mức độ một chàng trai muốn gặp gỡ cha mẹ bạn chính là mức độ anh ta muốn gắn kết trong mối quan hệ với bạn. Và nếu anh ta chưa hướng đến một tình cảm lâu dài, khả năng chàng muốn đến gặp cha mẹ bạn là rất ít.
Các bạn gái thời nay tự cho mình là hiện đại hơn và cũng có quan điểm “thoáng” hơn về tình yêu và cả “chuyện ấy”. Nếu hai bạn đã cùng nhau nếm trái cấm, tin chắc chàng không ngần ngại về nhà gặp cha mẹ bạn (thậm chí “chia sẻ” giường với bạn, trong nhà của bố mẹ).
Song sẽ không đơn giản nếu bản thân bạn chưa sẵn sàng, và cha mẹ thì cực lực phản đối. Bởi thế hãy cân nhắc, bàn bạc với chàng thật kỹ trước khi bước qua ngưỡng cửa vào nhà. Cách tốt nhất, đừng để chuyện ấy xảy ra, bạn sẽ ở vào thế bị động.
Tình yêu là trò chơi của thời gian, và lựa chọn thời điểm đúng đòi hỏi bạn có lòng kiên nhẫn. Nếu bạn biết đợi tới khi không mang chàng về nhà còn khiến chàng phật lòng hơn thì bạn đã chiến thắng.
H.A
Theo Ivillage