(Dân trí) - Ngày 27/5, “Ngày hội việc làm” tổ tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô đã thu hút nhiều nhà tuyển dụng và người lao động tham gia. Một ngày hội việc làm tưng bừng đã diễn ra ngay trước thềm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Ngày hội việc làm năm nay thu hút gần 100 nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm lao động trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp cổ phần (chiếm 49,48%) và các doanh nghiệp TNHH (chiếm 39,38%). Trong đó, nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ nhà hàng khách sạn, sản xuất…
Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người lao động có nhu cầu tìm việc đã đổ về chật kín khuôn viên tổ chức ngày hội việc làm tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô. Ban tổ chức cho biết, người lao động đến với ngày hội việc làm năm nay chủ yếu là những người có tuổi đời từ 18 đến 30, trong đó lực lượng sinh viên là chủ yếu. Đa phần là những bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc đang học năm cuối chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 6 tới.
Nhiều lao động trẻ tại ngày hội việc làm thủ đô lần thứ 7
Bạn Võ Hồng Hải, sinh viên năm cuối lớp Thú Y, Đại học Nông Nghiệp chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đến ngày hội việc làm với mong muốn tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành, năng động và có mức thu nhập phù hợp với công việc. Em cũng đã gặp một vài nhà tuyển dụng ở đây nộp hồ sơ nhưng kết quả phải đợi các nhà tuyển dụng xem xét”.
Nhiều bạn sinh viên đến với ngày hội việc làm ngoài mong muốn tìm một công việc kiếm thu nhập còn có nhiều mục đích khác nhau. Bạn Lê Văn Tuấn, lớp C08 - Trung tâm FPT APTEC mới chỉ là sinh viên năm thứ 2 chia sẻ: “Em muốn tìm một công việc với mục đích chính là nhận được sự đào tạo thực tế từ nhà tuyển dụng lao động”.
Trong khi đó, bạn Đoàn Thị Hải Yến, sinh viên năm cuối khoa Xuất Nhập Khẩu, trường Đại học Kinh Tế thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội lại tìm đến ngày hội việc làm bởi lẽ: “Chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu của em khi xin việc tại các cơ quan nhà nước đều nhận được yêu cầu có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm công tác. Vì vậy, em đến đây mong muốn tìm việc để sau này nếu có phải đi xin việc sẽ dễ dàng hơn. Em đã nộp hồ sơ vào công ty Thương Mại Vạn An và đang chờ kết quả”.
Bên cạnh số lượng đông đảo các bạn sinh viên đi tìm việc, nhiều người lao động phổ thông hay những người có một nghề trong tay cũng đến thử sức. Anh Nguyễn Văn Hùng, có bằng lái xe cho biết: “Đến ngày hội việc làm, tôi rất may mắn được gặp trực tiếp rất nhiều nhà tuyển dụng và được trực tiếp so sánh và chọn lựa công việc. Tôi chọn nộp hồ sơ vào hãng Taxi Dầu Khí. Công việc phù hợp với nghề nghiệp của tôi. Hiện tôi đang đợi phía công ty xét duyệt”.
Các lao động tập trung nghe nhà tuyển dụng tư vấn
Chỉ là lao động phổ thông nhưng chị Thân Thị Thơ cũng rất vui khi đã tìm được nhà tuyển dụng để nộp hồ sơ xin việc tại ngày hội việc làm: “Với những tiêu chuẩn đưa ra của công ty TNHH Hải Đức, tôi thấy rất phù hợp với mình”.
Bà Trương Thị Lan Hương - Trưởng phòng nhân sự cao cấp của tập đoàn tài chính Cathay cho biết: “Trong nhiều năm nay, chúng tôi đều tham gia ngày hội việc làm do báo Lao động thủ đô tổ chức. Các năm trước, chúng tôi đã tuyển được hàng trăm nhân sự. Năm nay, chúng tôi cần khoảng 500 nhân sự ở nhiều vị trí khác nhau. Hiện chúng tôi đã nhận được khá nhiều hồ sơ xin việc, cảm nhận chung là người lao động năm nay có trình độ tương đối khá”.
Với đòi hỏi cao về người lao động, chỉ tuyển lao động có trình độ đại học trở lên, công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng VCC Việt Nam đến tham dự ngày hội việc làm. Anh Ngô Kiên Thi - Phó giám đốc công ty cho biết: “Năm nay, chúng tôi dự định tuyển 8 người lao động có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành về xây dựng, kiến trúc. Hiện chúng tôi đã nhận được rất nhiều hồ sơ có khả năng tuyển dụng.
|
Phát biểu trong buổi lễ khai mạc, ông Hoàng Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao Động Việt Nam phát biểu: “”Ngày hội việc làm” sẽ giúp tỉ lệ thất nghiệp ngày càng giảm, kinh tế thủ đô tăng trưởng ngày càng vững mạnh. Tôi hy vọng, chương trình này sẽ được quảng bá rộng rãi hơn nữa để ngày hội việc làm những năm sau sẽ được mở rộng hơn cả về quy mô và chất lượng”.
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó tổng biên tập báo Lao động thủ đô, Trưởng ban tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2010 cho biết: “Tại ngày hội việc làm năm nay, chúng tôi mong muốn tiếp tục được làm cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. “Ngày hội việc làm” diễn ra tại thời điểm này sẽ đáp ứng nhu cầu lớn về nhân lực, về lao động cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm hướng tới sự thành công của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”. |
Thế Cường