(Dân trí) - Thời gian gần đây, hàng chục Cán bộ, công nhân viên xí nghiệp Lâm đặc sản (thuộc công ty CP lâm sản Forprodex) hoang mang kéo nhau “đâm đơn” đi kêu cứu các cơ quan chức năng TP Hà Nội trước nguy cơ thất nghiệp đang cận kề vì mất đất sản xuất.
Đất sử dụng đúng cũng bị thu hồi
Ông Phạm Văn Mạnh - Giám đốc xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết: “Cho đến tận thời điểm này (08/12), 58 lao động tại xí nghiệp của tôi vẫn chưa được xem xét hỗ trợ việc làm từ các cơ quan chức năng khi UBND quận Hà Đông sẽ cưỡng chế hơn 5.000 m2 đất của xí nghiệp, mặc dù số đất sử dụng sai mục đích là một nửa trong số đó. Hơn nữa, tại quyết định phê duyệt đền bù, hỗ trợ, cũng như bố trí lại địa điểm sản xuất cho người lao động tại xí nghiệp vẫn chưa được các cơ quan liên quan giải quyết, đây là điều làm cho hàng chục lao động phải lao đao”.
Phần đất của xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex được xem là "đất vàng". (Ảnh: Quốc Đô)
Ngày 27/6/2005 UBND tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP Hà Nội) ra Quyết định số 761 thu hồi 5.194m2 của xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex. Nhưng mãi đến năm 2008, khi tỉnh Hà Tây được sát nhập về TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông mới triển khai thực hiện việc thu hồi đất của xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex theo quyết định 761 với nguyên nhân là đơn vị được giao sử dụng đã sử dụng sai mục đích (thực tế là xí nghiệp doanh nghiệp khác thuê sử dụng - PV) 2.816m2, số diện tích sử dụng đúng mục đích là 2.378m2. Điều này được khẳng định bởi Kết luận của sở địa chính tỉnh Hà Tây và UBND TX Hà Đông vào năm 2003 - 2004, khi kiểm tra tình hình sử dụng đất thực tế tại xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex.
Tưởng rằng việc sai phạm từ kết quả kiểm tra trên sẽ được xử lý theo trình tự pháp luật. Việc tổ chức sử dụng tài sản được giao không đúng mục đích, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xử lý thu hồi toàn bộ thu nhập do việc sử dụng sai mục đích nhà nước mà có, trường hợp đã bị xử lý mà vẫn sử dụng tài sản sai mục đích thì tổ chức, cá nhân đó mới bị thu hồi tài sản.
Nhưng tại Quyết định 761, UBND tỉnh Hà Tây cũ lại ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 5.194m2 của xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex. Oái ăm thay, đến tận 9 tháng sau ngày UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định 761 thu hồi số đất trên, xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex mới nhận được Quyết định trên từ cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Tây cũ. Cũng từ thời điểm biết được số đất sẽ bị thu hồi hết, hàng chục người lao động tại xí nghiệp đứng ngồi không yên. Điều mà hàng chục người lao động ở đây băn khoăn là tại sao UBND tỉnh Hà Tây cũ lại ra quyết định thu hồi cả phần đất mà xí nghiệp họ sử dụng đúng mục đích, điều này dẫn đến việc xí nghiêp mất đất sản xuất, người lao động sẽ mất việc vì chưa được bố trí công ăn việc làm ở đâu?
Lao động đang kêu cứu
“Năm 2006, Xí nghiệp này đã tiến hành cổ phần hoá. Toàn bộ tài sản tại xí nghiệp đã được định giá trên 2,8 tỷ đồng và phần tài sản trên đã thuộc về các cổ đông là người lao động. Việc bị thu hồi đất phần đất không vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến việc làm mà còn liên quan đến tài sản của người lao động xí nghiệp chúng tôi. Hơn nữa, Quận Hà Đông đã phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chỉ với 1,3 tỷ đồng. Trong khi trị giá đất của xí nghiệp chúng tôi hiện nay theo thị trường đã đến vài trăm tỷ đồng”, ông Mạnh cho biết thêm
Ông Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng kinh doanh, xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex bức xúc kể: “ Đã hơn 3 năm nay, anh em công nhân tại xí nghiệp vừa làm việc vừa lo lắng vì không biết họ sẽ được bố trí làm việc ở đâu, cho đến nay xí nghiệp đã phải đi vay gần 2 tỷ đồng để trả lương, để đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên xí nghiệp”.
Người lao động tại xí nghiệp Lâm đặc sản Lâm đặc sản Forprodex. (Ảnh: Quốc Đô)
Trong đơn kêu cứu của tập thể cán bộ, công nhân viên xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex kiến nghị, Quyết định số 4098 về phương án hỗ trợ GPMB do UBND quận Hà Đông phê duyệt ngày 7/8/2009, mới chỉ tính công trình trên đất, chưa tính đến công tôn tạo, san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong khi mảnh đất hơn 5.000m2 này xí nghiệp đã nhận từ năm 1963, từ cánh đồng trũng, phải bỏ nhiều công sức để cải tạo mà có như hiện nay.
Về việc trợ giúp việc làm và đào tạo lại nghề cho người lao động căn cứ vào điểm c, d, khoản 1 điều 51 và điểm b khoản 1 điều 56 của Nghị định 84/2007 ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định: “Có biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm về kế hoạch đào tạo chuyển đổi ngành nghề với người lao động trong khu vực bị thu hồi đất.
Thế nhưng trong văn bản số 4659/QĐ - UBND ngày 7/9/2009 giải quyết khiếu nại của UBND quận Hà Đông lại cho rằng: "Vấn đề này công ty tự chịu trách nhiệm". Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó TGĐ Cty CP lâm sản Forprodex cho rằng: “Chúng tôi hiện đang kiến nghị Tổng liên đoàn lao động và kêu cứu các cơ quan chức năng xem xét sự việc, bởi lao động công ty chúng tôi đã làm việc và sản xuất trên chính phần đất được nhà nước giao cho sử dụng đúng với mục đích và chức năng của mình. Tôi nghĩ rằng nếu địa phương nói là công ty tự chịu trách nhiệm thì quả là rất vô cảm với sự việc”.
Ông Huấn cho biết về cách xử lý sắp xếp 58 lao động tại xí nghiệp như sau: “ Dù hiện nay chúng tôi đang rất khó khăn, nhưng bằng mọi cách chúng tôi sẽ cố gắng không bỏ rơi người lao động, điều chúng tôi đang chờ đợi là cách giải quyết phù hợp pháp luật và hợp “lòng người” từ các cơ quan chức năng TP Hà Nội.
Trao đổi với PV báo điện tử Dân trí, ông Nguyễn Đình Huệ - Trưởng ban Bồi thường GPMB quận Hà Đông cho biết: “Theo lịch, vào ngày 09/12 Ban Bồi thường GPMB quận Hà Đông sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cưỡng chế phá dỡ các tài sản trên diện tích đất thu hồi theo quyết định 761 của UBND tỉnh Hà Tây cũ đối với diện tích đất của xí nghiệp Lâm đặc sản Forprodex sử dụng. Còn về giải quyết các chính sách sử dụng lao động tại xí nghiệp thì phía công ty (đơn vị chủ quản Cty CP lâm sản Forprodex) phải tự lo”.
Quốc Đô