Thứ Ba, 10/11/2009 - 15:39
Có nhiều biến động trên thị trường lao động
(Dân trí) - Bức tranh về lao động trong nước đã bắt đầu sáng dần do tình trạng thất nghiệp trong nước được cải thiện. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu lao động vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ LĐ-TB&XH, hết quý III Hà Nội không có báo cáo về số người mất việc, trong khi đó quý 1 có tới gần 14.000. Hải Phòng cũng không có lao động bị sa thải, trong khi quý 1 có hơn 4.000.
Sam sung Việt Nam đi vào hoạt động hứa hẹn thu hút trên 10.000 lao động (Ảnh: P.Thanh)
Tuy nhiên, vẫn còn không ít địa phương có số lao động mất việc làm cao như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định... Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩng vực giày da, may mặc, chế biến hải sản, công nghiệp ôtô, điện - điện tử... giảm quy mô sản xuất, thậm chí phá sản.
Tại các làng nghề, hợp tác xã tình trạng thiếu việc làm vẫn diễn ra khá nghiêm trọng do nhiều cơ sở không có đơn đặt hàng, thiếu vốn, thiếu nguyên liệu, không bán được sản phẩm
Dù vậy, Bộ Lao động vẫn đưa ra những dự báo khả quan về số lượng lao động trong nước tìm được việc do nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tăng cao trong 3 tháng cuối năm, đặc biệt là ở các khu công nghiệp phía Nam.
Mảng xuất khẩu lao động thì không có những thông tin khả quan như vậy. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, trong 10 tháng qua, cả nước đã có 58.260 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 64% kế hoạch. Như vậy, so với chỉ tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2009, đến thời điểm này mới chỉ đạt 64% kế hoạch.
Một trong những nguyên nhân khiến việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài còn gặp khó khăn là do nhiều thị trường quen thuộc của nước ta bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đã hạn chế tiếp nhận lao động.
Ngoài ra, còn có một thực tế là số lượng lớn lao động Việt Nam chỉ dừng ở mức lao động đơn giản, nên không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp nước ngoài.
Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, đang tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động giai đoạn 2009-2020 tại 20 tỉnh nhằm góp phần giảm nghèo bền vững.
Thanh Trầm