Thứ Hai, 22/06/2009 - 17:01
Nhiều người lao động không đạt chỉ tiêu xuất khẩu
(Dân trí) - Sức khỏe yếu, ngoại ngữ kém, tay nghề chưa được đào tạo chuẩn, tính kỷ luật chưa cao... là những yếu điểm khiến người lao động VN rất khó đạt yêu cầu khi muốn tiếp cận thị trường lao động có thu nhập cao (20-40 triệu đồng/tháng) như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Trong khi đó, qua các cuộc khảo sát của Bộ LĐ-TB-XH về nguyện vọng tìm kiếm việc làm của người lao động tại các huyện nghèo thì đại đa số đều bày tỏ mong muốn được đến làm việc tại những quốc gia trả lương cao, chế độ ưu đãi tốt.
Theo ông Đàm Hữu Đắc - Thứ trưởng thường trực Bộ LĐ-TB-XH, cũng vì lý do này, một số thị trường hiện đang có nhu cầu tuyển lao động đơn giản như: Đài Loan, Malaysia, Trung Đông với mức lương thấp hơn lại không nhận được nhiều sự mặn mà của người lao động, với lý do mức lương thấp hơn (10-20 triệu/tháng). Tuy nhiên, theo lời khuyên của ông Đắc, với thực trạng chất lượng của lao động Việt Nam hiện nay những thị trường này là khá phù hợp.
Hơn nữa, trong tình trạng kinh tế suy thoái, những thị trường lao động cao cấp ngày càng thắt chặt khâu tuyển chọn do có nhiều nguồn cung ứng. Trong khi đó, nhu cầu về lao động tại vùng Trung Đông đang “nóng” trở lại, các DN tìm kiếm lao động xuất khẩu Đài Loan cũng đang nhận được nhiều đơn đặt hàng. Vì vậy, người lao động cần có những cân nhắc kỹ càng khi quyết định chọn lựa.
Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay cả ngành xuất khẩu lao động mới đạt 32% kế hoạch (chỉ tiêu Quốc hội đặt ra trong năm 2009 là đưa 90 nghìn lao động đi xuất khẩu).
Thanh Trầm