Thứ Năm, 11/03/2010 - 22:08
Tương lai mong manh của cặp song sinh dính liền
Emma và Taylor Bailey sống tại bang Arizona, Mỹ sẽ phải thực hiện phẫu thuật tách rời. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là rất nhỏ. Trên thế giới, chưa có trường hợp sinh đôi nào chung nhau một quả tim được tách rời thành công.
Theo các bác sĩ, gia đình của hai bé gái này phải có quyết định về tương lai của con mình. Emma và Taylor dính nhau từ xương ức đến rốn.
Emma và Taylor Bailey chung nhau một quả tim.
Hai bé gái này được dự đoán chỉ có thể sống khoảng 15 phút sau khi chào đời do chung nhau quả tim dẫn tới quá sức khi thở. Không có sự lựa chọn nào khác là phải thực hiện tách rời trong một hai năm tới.
Cả hai đều chung nhau một lá gan. Trong trường hợp phẫu thuật thành công, các bác sĩ cần ghép tim và ghép thêm một lá gan nữa.
Người mẹ bên hai con 3 tuổi.
Chị Mandy Bailey, 32 tuổi, mẹ của hai bé gái cho hay: “Chỉ có một cơ hội rất nhỏ cho sự chia tách. Chúng tôi đã phải lựa chọn, nếu chờ đợi quá lâu, việc phẫu thuật sẽ khó khăn. Trong năm tới, cuộc sống của cả gia đình sẽ có sự thay đổi. Chúng tôi biết rằng rất khó để chọn lựa và rủi ro cũng cao. Nhưng chúng tôi không còn biết làm gì”.
Emma và Taylor hồi bé.
Sau khi sinh, dù tương lai của hai bé chưa chắc chắn nhưng vẫn đủ để xuất viện. Các bé phải thở ô-xy và sử dụng thuốc điều trị tăng cường cho phổi. Các bác sĩ rất ngạc nhiên về sự tồn tại kỳ diệu của hai bé gái. Hai bé có thể cho nuôi sống lẫn nhau và học cách song hành đặc biệt.
Chị Bailey nói: “2 đứa trẻ vẫn phát triển bình thường. Bé Taylor có một chiếc bướu lồi ra. Còn Emma thì hơi cá tính và luôn cười vui”.
Gia đình chị cũng có 4 đứa con khác 11 tuổi, 9 tuổi và hai đứa 7 tuổi. Trước đó, Emma và Taylor đã từng thực hiện các tiểu phẫu về tim.
Hai bé gái có thể di duyển quanh nhà và tự nuôi sống nhau.
Bệnh viện nhi Seattle đang chăm lo tới sức khỏe của hai bé. “Chúng tôi nhận thấy có một phép màu giúp 2 bé gái sống hạnh phúc. Đó là phép màu nhiệm của cả gia đình”.
DK
Theo DM