Chủ Nhật, 09/12/2007 - 07:15

Cả ngày “đụng” nhau
(Dân trí) - Vợ chồng làm cùng cơ quan vừa có cái hay lại cũng có cái dở. Đồng nghiệp giúp nhau về chuyên môn thì tốt quá rồi, nhưng cả ngày hết ở nhà đến văn phòng lại gặp nhau rất dễ gây nhàm chán. Vài lời khuyên sau có thể hữu ích cho những cặp đôi đặc biệt này.


Không làm Bố, Mẹ nơi công sở

 

Ở nhà, hai vợ chồng bạn thường vào vai Bố, Mẹ. Tức là có thể một người sẽ ra lệnh cho con cái, còn người kia đóng vai trò hòa giải.

 

Mô hình này dễ bị mang đến nơi làm việc, không nên để điều đó xảy ra. Hãy thể hiện hai người là một chỉnh thể thống nhất trước mặt cấp dưới và đồng nghiệp, đừng tạo ra mô hình mà trong đó Mẹ nói “không”, còn Bố thì nói “có”. 

 

Chuyên nghiệp

 

Mặc dù là vợ chồng, nhưng ở nơi làm việc hai bạn cũng phải nghiêm túc và tôn trọng người khác. Nếu bạn muốn được đồng nghiệp tôn trọng, hãy chỉn chu trong 8 tiếng công sở. Những nickname như "Bé yêu" và "Đôi môi nóng bỏng" chỉ nên thốt ra sau giờ làm việc.

 

Đừng mang trục trặc gia đình đến chỗ làm, đừng biến chuyện cãi cọ của hai người thành đề tài “tám” cho đồng nghiệp. Các bạn chỉ nên bàn việc công vì quanh bạn thể nào cũng có những đôi tai luôn căng ra để nghe lỏm chuyện riêng tư.

 

Cẩn thận với kiểu "đối xử đặc biệt"

 

Đôi khi, bạn gặp phải một nhân viên hoặc một đồng nghiệp không ăn ý với vợ (chồng) mình, hoặc một đồng nghiệp không khoái bạn lắm. Lúc này, cả hai vợ chồng cần thận trọng. Đừng “trả đũa” đồng nghiệp “khả nghi” này trừ phi họ đáng bị như vậy.

 

Cũng như con giáo viên thường bị “soi”, các đồng nghiệp khác sẽ rất “cảnh giác” nếu bạn tỏ ra đối xử đặc biệt với vợ (chồng) mình. Hãy làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn, đừng tham gia vào cuộc bàn luận của văn phòng, kể cả khi vợ (chồng) bạn trở thành tâm điểm.

 

Trân trọng niềm vui

 

Làm việc cùng bạn đời có thể rất căng thẳng, nhưng cũng rất thú vị. Hai vợ chồng có cơ hội được chia sẻ những niềm vui và những thất vọng giống nhau, mỗi người đều thỏa mãn khi cùng nhau làm việc để đạt mục tiêu chung.

 

Tất nhiên các bạn cũng được ở bên nhau nhiều hơn, cùng nhau đi làm vừa đỡ tốn kém lại củng cố tình cảm. Nhưng cũng phải đảm bảo rằng mỗi người đều có những giờ phút riêng tư ngoài công việc để người này không trở nên chán hoặc bực mình với người kia.

 

Hãy để mọi chuyện giống như nhà văn Anh John Ruskin từng nói: "Tình yêu và công việc hòa quyện cùng nhau sẽ tạo ra một kiệt tác".

 

Xuân Vũ

Theo Yahoo