(Dân trí) - Bạo lực về tinh thần và bạo lực về kinh tế đang diễn ra khá phổ biến ở các thành phố lớn do hai hình thức này thường ít bị phát hiện và ít được công luận biết đến. Hầu hết phụ nữ bị ngược đãi đều âm thầm chịu đựng bởi xấu hổ với bà con lối phố và vẫn muốn giữ sĩ diện cho chồng.
Cắn răng chịu đòn roi vì thể diện
Trong buổi tư vấn tại văn phòng trợ giúp pháp lý cho phụ nữ quận Hoàn Kiếm, bà P. tức tưởi kể về cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình.
Năm 1971, bà đồng ý kết hôn với ông N. và đã sinh cho ông hai đứa con, một trai, một gái. Nhưng, kể từ khi ông N. có quan hệ trái pháp luật với người phụ nữ khác và có con riêng, không khí trong gia đình luôn căng thẳng, nặng nề.
Ông N. luôn có những lời nói, hành động gây ức chế thần kinh cho cả ba mẹ con bà P. Một thời gian sau đó, người con trai cả của ông bà chết do trầm cảm. Bản thân bà P. và con gái cũng suy sụp cả về thần kinh lẫn thể xác. Sau một thời gian dài chịu đựng, gần đây, bà P. đã đệ đơn xin ly hôn…
Chị Nguyễn Thị B., công nhân nhà máy thuốc lá Thăng Long thì lại có cuộc hôn nhân gắn liền với những trận đòn roi của chồng.
Sau khi sinh được hai cô con gái, anh chồng nhiều lần thuyết phục chị nghỉ việc để ở nhà… đẻ con trai. Không được vợ chấp thuận, anh ta bắt đầu có quan hệ ngoài hôn nhân.
Sau nhiều lần can ngăn không thành, chị B đã gửi đơn xin ly hôn. Tuy nhiên, trong thời gian TAND quận Thanh Xuân đang thụ lý giải quyết, anh chồng côn đồ kia vẫn thường xuyên đánh, chửi vợ con. Thậm chí, hắn còn xông cả vào nơi làm việc đánh đập chị. Khi bị bảo vệ can ngăn, chờ chị B. hết ca làm việc trở về, hắn tiếp tục đánh chị gây thương tích nghiêm trọng...
Bà Nguyễn Minh Hà, phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội cho biết, hai trường hợp kể trên chỉ là tiêu biểu trong rất nhiều trường hợp phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình (BLGĐ). Vấn đề mới chỉ được đưa ra công luận trong thời gian gần đây trong khi nó đã hoành hành ở không ít gia đình và ở mọi tầng lớp từ rất lâu.
Những vụ BLGĐ bị phát giác và được dư luận biết đến là những dạng điển hình dưới các hình thức: Bạo hành thể xác (dẫn đến thương tích nặng), bạo hành tinh thần (dẫn đến bức tử)…
Còn những vụ bạo hành khác “chưa gây hậu quản nghiêm trọng”, và được coi là “chuyện nội bộ gia đình” với sự cam chịu nhiều khi đến nhẫn nhục của chị em phụ nữ thì vẫn tiềm ẩn trong các hộ dân cư, với số lượng không nhỏ.
Theo bà Hà, ở các thành phố lớn, hiện tượng bạo lực phụ nữ xảy ra ra dưới cả bốn hình thức: Bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục và bạo lực về kinh tế. Tuy nhiên, hình thức bạo lực tình dục và bạo lực thể xác xảy ra ít hơn vì những hiện tượng này dễ bị phát hiện và thường bị cộng đồng lên tiếng phản đối do nạn nhân kêu cứu.
80% phụ nữ bị bạo lực về tinh thần
|
Theo thống kế của Văn phòng trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trong 6 tháng cuối năm 2006, tổ chức này đã giúp đỡ, tư vấn cho hàng nghìn chị em giải quyết những vướng mắc về pháp luật.
Vừa qua, trung tâm tư vấn, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ tại bệnh viện Đức Giang cũng được đưa vào hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm, trung tâm đã tư vấn cho 1.228 nạn nhân bị lạm dụng bạo hành giới, trong đó, 40,6% là nạn nhân của bạo hành trong gia đình. |
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, chuyên viên tại Viện chiến lược và Chính sách y tế cho hay, trên thế giới, BLGĐ là nguyên nhân thứ 10 gây tử vong đối với phụ nữ ở lứa tuổi 15- 49.
Ở Việt Nam có 15 % phụ nữ bị bạo lực gia đình về thể chất, 80% bị bạo lực về tinh thần và 20% bị bạo lực tình dục.
BLGĐ làm người phụ nữ tăng nguy cơ tử tự, tăng khả năng lây nhiễm HIV, gây thương tích và tàn tật, sảy thai, lạm dụng rượu gây trầm cảm. Nhiều tổ chức xã hội đã nhận định, BLGĐ là nguyên nhân khá phổ biến gây hậu quả khá nghiêm trọng đối với sức khoẻ phụ nữ, nhưng tác hại của nó vẫn chưa được bản thân nạn nhân ý thức một cách đầy đủ.
Với tư tưởng cam chịu, còn không ít những phụ nữ đã sống hết cuộc đời làm vợ, làm mẹ trong sợ hãi và đau đớn mà không tìm được chỗ dựa về tinh thần cũng như sự bảo vệ của pháp luật.
Về vấn đề này bà Hà cho biết, từ năm 2000 đến nay, LHPN Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng trợ giúp pháp lý cho phụ nữ - Cục trợ giúp pháp lý - Bộ tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp xây dựng tổ chức trợ giúp pháp lý cho chị em phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Với những người cần sự trợ giúp pháp lý đặc biệt, văn phòng sẽ mời luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi cho chị em trước Toà án.
Quay trở lại trường hợp bà P. Ngay khi phát hiện và tiếp nhận đơn của bà, Hội trưởng hội phụ nữ phường Phan Chu Chinh đã giới thiệu bà P đến Văn phòng trợ giúp pháp lý cho phụ nữ. Tại đây, bà P. đã được luật sư giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho mình tại Toà án. Vừa qua, TAND Hà Nội đã xử phúc thẩm bản án công minh bảo vệ quyền lợi chính đáng của mẹ con bà.
Hoàn cảnh của chị B. cũng nhận được sự giúp đỡ của LHPN Hà Nội phối hợp với nhà máy thuốc lá Thăng Long cùng các cơ quan toà án. Chị đã được bảo vệ quyền lợi chính đáng sau ly hôn. Nhờ có các đoàn thể trong xã hội, chị B. tránh được những yếu tố va chạm bạo lực có thể xảy ra.
“Khi thấy mình là nạn nhân của BLGĐ, đừng ngần ngại nhờ đến sự giúp đỡ của cộng đồng và các tổ chức xã hội như LHPN thành phố, quận, phường... Không nên cam chịu trở thành nô lệ trong chính gia đình mình” - Bà Nguyễn Minh Hà đưa ra lời khuyên.
Thanh Trầm