Thứ Hai, 19/03/2007 - 15:31

Học cách khuyên con
(Dân trí) - Cho con lời khuyên thì dễ, nhưng để con nghe theo lại chẳng dễ chút nào. Đôi khi bọn trẻ không những tự do làm theo ý mình mà còn đi ngược lại hoàn toàn với mong muốn của cha mẹ. Các bâch phụ huynh cần học cách để lời mình thấm được vào con.

Hỏi "cho"

 

Từ trước đến giờ chỉ nghe "hỏi xin" chứ có ai "cho" mà phải "hỏi" bao giờ. Song thực ra điều này rất quan trọng. Bạn đừng quên hỏi con xem có cần lời khuyên của mình không trước khi làm điều đó.

 

Nếu con đồng ý, khi ấy bạn hãy tiếp tục đưa ra ý kiến của riêng mình. Bằng không nên tỏ ra tôn trọng quyết định của con và giữ yên lặng.

 

Con định làm gì?

 

Nếu con bạn không cần lời khuyên của cha mẹ, hãy chuyển hướng hỏi cụ thể cách thức con sẽ giải quyết vấn đề. Dò hỏi vài phần của rắc rối cũng là một cách bạn định hướng cho suy nghĩ của con.

 

Cung cấp thông tin

 

Hướng dẫn con tới nguồn thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề. Thông tin này có tính trung lập chứ không thiên về ý kiến chủ quan của bạn.

 

Cho con thời gian

 

Con chưa trả lời bạn ngay lập tức không có nghĩa là đang phớt lờ cha mẹ. Hãy cho các cháu thời gian suy nghĩ.

 

Nêu bật những phẩm chất của con

 

Nhắc cho con nhớ về sức mạnh của mình chính là cách bạn giúp tâm trí con tập trung vào sự lựa chọn tốt nhất. Xoáy vào điểm yếu, ngược lại, khiến con bạn mất tự tin và khó có thể làm gì thành công được.

 

Lắng nghe con

 

Thông thường chỉ nghe con nói và không ngắt lời đã đủ cho bạn thấy rằng bạn không cần đưa ra lời khuyên, tự con đã có cách giải quyết.

 

Huyền Anh

Theo Teenadvice