Thứ Ba, 07/11/2006 - 14:30
Toàn cảnh chuyện yêu
(Dân trí) - Các nhà khoa học Anh, Mỹ, Nam Mỹ và Pháp nghiên cứu sự đa dạng về hành vi ứng xử tình dục nhằm tìm hiểu rõ hơn các thói quen tình dục, phục vụ cho chương trình phòng ngừa một cách tích cực và có hiệu quả các bệnh lây qua đường tình dục.
Theo những kết luận của nghiên cứu “Sexual behaviour in context: a global perspective” trên The Lancet số tháng 11 thì người dân châu Phi có đời sống tình dục năng động nhất, thanh niên ngày càng nếm trái cấm sớm, các cặp vợ chồng ít có ham muốn yêu và người độc thân phương Tây khá vất vả trong việc tìm kiếm bạn đời.
Kết luận gây bất ngờ đầu tiên là đại đa số người dân ở các nước trên thế giới có hơn một bạn đời trong đời và trái với các suy nghĩ thông thường, chế độ đa thê thường gặp ở các nước phát triển hơn là các nước đang phát triển.
Những người kết hôn có tần suất "chuyện ấy" nhiều hơn người độc thân. Các thanh niên độc thân sống ở các nước phương Tây có đời sống tình dục năng động hơn những người ở các nước khác (75% so với 65%).
Giới trẻ quan hệ lần đầu tiên vào khoảng 15-19 tuổi và phụ nữ châu Phi và châu Á trẻ nếm trái cấm sớm hơn. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng xu hướng nếm trái cấm sớm ở giới trẻ sẽ không phát triển.
Giáo sư Wellings Kaye thuộc Bệnh viện vệ sinh và y tế nhiệt đới Luân Đôn cùng nhóm cộng sự kết luận việc có nhiều bạn tình không giải thích được tỷ lệ cao của các bệnh lây qua đường tình dục và AIDS.
Tại các nước công nghiệp, tỷ lệ những người không chung thuỷ rất cao nhưng tỷ lệ những người mắc các bệnh lây qua đường tình dục rất thấp.
Kết quả này cho thấy các nhân tố xã hội như vị trí xã hội của phụ nữ, nghèo đói và mức độ tiếp cận với các biện pháp phòng ngừa đóng một vai trò quan trọng trong sức khoẻ tình dục của người dân.
Ngọc Nhàn
Theo The Lancet