Chủ Nhật, 29/10/2006 - 7:07 AM

Cưa đổ bố mẹ “người ta”

(Dân trí) - Bạn không chọn hai vị tiền bối đáng kính ấy, bạn chọn con của họ. Nhưng khi kết hôn thì phải tiếp xúc thường xuyên với họ. Ứng xử thế nào nếu không may gặp phải những người luôn khó tính với dâu với rể?

Ngậm bồ hòn làm ngọt

 

Nếu mẹ của vợ/chồng bạn đưa ra những lời gợi ý hay phê bình chẳng dễ chịu gì (bình phẩm về cân nặng, cách trang trí nội thất và kỹ năng nấu ăn của bạn), dù khó khăn đến mấy, cũng luôn phải đồng ý với bà và xin lời khuyên.

 

Khi bà đã đi rồi, bạn không còn phải làm theo nữa. Nhưng bà sẽ thấy dễ chịu chứ không phải cau có và buồn bực.

 

Không chỉ trích con của họ

 

Anh/cô ấy là thành quả tuyệt vời nhất của gia đình bên đó. Bất cứ một sự chỉ trích trực tiếp nào của bạn nhắm vào anh/cô ấy cũng được coi là gián tiếp chỉ trích “hai cụ bên nhà”.

 

Nhớ không bao giờ tranh cãi với vợ/chồng bạn trước mặt bố mẹ họ. Tránh xa mọi thói kình địch với anh chị em ruột của vợ/chồng mình.

 

Gọi điện

 

Hãy thực hiện hàng tuần, vào một buổi tối cố định. Chỉ mất 5 phút thôi. Cần hỏi những điều quan trọng như sức khỏe, chuyến đi chơi hay qua bố mẹ hỏi thăm những anh chị em khác của vợ/chồng mình. Gọi điện thoại đều đặn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.

 

Nhờ họ chăm sóc bọn trẻ

 

Ông bà vốn yêu thương các cháu và luôn muốn dành thời gian riêng với bọn trẻ. Nhưng đừng quá lạm dụng. Những người ở độ tuổi 60 không thể suốt ngày chăm một đứa bé 2 tuổi mới chập chững biết đi.

 

Đừng công khai thiên vị bố mẹ bạn

 

Mọi người đều biết rằng bố mẹ đẻ luôn đứng đầu danh sách của bạn rồi. Nhưng đừng thể hiện rõ rằng bạn thiên vị bố mẹ mình như dành tất cả các kỳ nghỉ lễ đến thăm họ.

 

Nhớ rằng, vợ/chồng bạn sẽ có cảm xúc về bố mẹ anh/cô ấy như bạn có cảm xúc về bố mẹ mình. Hãy cố gắng công bằng, bạn sẽ được đối xử lại như thế.

 

Tránh dính líu tài chính

 

Bạn không nên cho hai cụ vay tiền và cũng không nên vay tiền hai cụ. Đặng chẳng đừng, cần có kế hoạch hoàn trả rõ ràng, đúng hẹn.

 

Cũng cần tránh kinh doanh chung bởi đây được coi là lý do cho những bất hòa, tranh cãi, đổ lỗi lẫn nhau bất tận.

 

Thường xuyên gặp gỡ

 

Nên có một ngày hẹn cố định như Chủ nhật đầu tiên mỗi tháng. Khi đó các cụ sẽ không cố gây áp lực với bạn về những ràng buộc xã hội.

 

Cố gắng mời mẹ vợ/chồng vào bếp cùng để giúp bạn, cụ sẽ bớt phê bình vì đằng nào cụ cũng đã đụng tay vào đó.

 

Đừng cạnh tranh để được chú ý

 

Bạn cần phải coi hai cụ là đồng minh chứ không phải đối thủ. Nếu bạn cố gắng đứng giữa hai cụ và vợ/chồng mình, hoặc bắt vợ/chồng mình chọn một trong hai thì thật thiển cận. Hãy hòa nhã, lịch sự, và hơn tất cả, đừng công khai đối kháng.

 

Có ích

 

Điều này không có nghĩa bạn biến mình thành “oshin” và nghe ra lệnh suốt 24/24. Nhưng nếu bạn sắp đi siêu thị, sẽ chẳng khó khăn gì nếu hỏi xem hai cụ có cần bạn mua hộ thứ gì không.

 

Thay đổi chiếc bóng đèn đã cũ cũng sẽ giúp bạn có tên trong “danh sách vàng”. Bạn được rất nhiều từ những việc làm rất nhỏ.

 

Ra đi

 

Trong trường hợp bạn gặp phải bố mẹ vợ/chồng cực kỳ quá quắt và cảm thấy cuộc sống cá nhân của mình đang bị xâm pham nghiêm trọng, chuyển đi có lẽ là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên cần có sự đồng thuận giữa hai vợ chồng.

 

Tiểu Phụng

Theo Health24