Thứ Tư, 04/10/2006 - 09:35
Níu kéo có đẳng cấp
(Dân trí) Bạn vẫn còn yêu và biết rằng anh ấy cũng còn tình cảm với bạn. Không muốn mất người ta nhưng “cục tự ái” to đùng ngáng trở bạn mở lời trước. Hãy biết cách để biến đối phương thành người phải cầu xin cho gương vỡ lại lành.
- Trước đây bạn và anh ấy thường đi chung một tuyến xe buýt, bạn biết rõ giờ “người ta” lên xe. Vì thế đừng vội vàng chuyển giờ khi hai người vừa mới chia tay.
Trái lại, vẫn tuyến xe đó, bạn hãy biến mình thành tâm điểm của sự chú ý với vẻ ngoài thật hoàn hảo và khéo léo chọn ngồi ở đầu xe.
- Tình cờ nhìn thấy anh ấy ở hành lang, hãy mỉm cười. Nhưng đừng cười quá thân mật kẻo đối phương lại nghĩ bạn đang rất sung sướng vì được gặp anh ấy (dù sự thật có đúng vậy).
Nếu đang đi cùng cô bạn thân, việc đóng kịch dễ hơn nhiều vì bạn có thể cười câu chuyện mà cô ấy đang kể. Nên nhớ rằng chính nụ cười ấy từng khiến trái tim chàng liêu xiêu.
- Bạn chưa bao giờ dùng điện thoại. Vậy thì có thể cố tình để anh ấy biết bạn vừa tậu một chiếc, và anh có thể xin số nếu muốn.
- Trong thời gian này bạn nên diện những bộ quần áo chàng thích, trang điểm thật nhẹ nhàng. Chẳng gã nào có thể thờ ơ trước một cô gái xinh xắn như thế cả.
Nếu hai người là hàng xóm, hãy khéo léo rủ các cô bạn thân của bạn chơi vài môn thể thao, đừng quên rủ thêm mấy anh chàng đi cùng. Đối phương sẽ tự “ngấm” giá trị của bạn.
- Hãy dừng lại khi bạn thấy vừa đủ bởi con trai thường rất giỏi trong việc xác định xem cô gái nào phù hợp với mình. Bạn cũng không cần phải trở thành cô nàng biết tuốt. Đôi khi hãy là “cô gái tóc vàng hoe”, như vậy có lẽ hiệu quả hơn.
- Đừng “tiện công” tán tỉnh những anh chàng khác, chỉ cần để anh ấy thấy bạn quyến rũ thế nào thôi, đừng khoác cho mình vỏ bọc của một tay giăng cưa có hạng.
- Tuyệt đối không dùng chiêu dương đông kích tây, ra ngoài với cậu bạn của anh ấy. Điều này không những ảnh hưởng xấu đến thanh danh của bạn mà còn phá vỡ tình cảm bạn bè của chàng. Hãy cẩn thận.
Cuối cùng cần tỏ ra tự nhiên khi “diễn”, tránh trường hợp bị chàng phát hiện. Mọi hành động chỉ nên dừng lại ở mức độ trung, để anh chàng tự cắn câu một lần nữa.
Mai Phương
Theo Wikihow