Thứ Tư, 24/12/2008 - 07:13
Phó Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ nhận định tương lai
(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney cho rằng thách thức đầu tiên mà chính phủ mới của Barack Obama phải đối mặt là cuộc khủng hoảng xe hơi, trong khi Ngoại trưởng Condoleeza Rice lại dành nhiều băn khoăn cho tình hình ở Iraq.
Hai quan chức cấp cao sắp tạm biệt Nhà Trắng này đã dành thời gian để nhận định về giai đoạn 8 năm làm việc với Tổng thống Bush và đưa ra những nhận xét về những khó khăn mà Tổng thống đắc cử Barack Obama sẽ phải đối phó.
Theo ông Cheney, một trong những thách thức lớn nhất và gần nhất là vấn đề cứu nguy các hãng xe hơi của Mỹ. Nhà Trắng đã công bố gói cứu trợ 17,4 tỉ USD cho 3 hãng ô tô và trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Fox News, ông Cheney nói hy vọng số tiền này sẽ được trả lại một cách đầy đủ.
Vẫn theo ông Cheney, chính quyền mới của ông Obama sẽ là những người phải giải quyết vấn đề này, vì chính quyền hiện nay sẽ chấm dứt nhiệm kỳ trong vòng khoảng 1 tháng nữa. Một số thống kê cho thấy uy tín của Phó Tổng thống Cheney đã giảm xuống đến khoảng 29% nhưng ông Cheney cho biết ông không quan tâm đến những thống kê này.
Ông cũng nói rằng việc đảng Cộng hòa không còn được người dân ủng hộ cũng là chuyện dễ hiểu. Vào năm 1976 khi Tổng thống của đảng Dân chủ là ông Jimmy Carter đắc cử và thay thế cho Tổng thống Gerald Ford, ông nói lúc đó đảng Dân chủ cũng chiếm cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Nhưng chỉ 4 năm sau, vào năm 1980, đảng Cộng hòa đã dành lại Nhà Trắng với ông Ronald Reagan, và chiếm luôn cả Thượng viện vì người dân không hài lòng với chính sách của đảng Dân chủ.
Tuy nhiên ông Cheney cũng nhìn nhận là đảng Cộng Hòa sẽ phải có một số thay đổi và tin rằng đảng của ông sẽ giành lại được thế thượng phong trong những ngày tháng tới.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình NBC, nữ Ngoại trưởng Condoleezza Rice thú nhận những khó khăn tại Iraq là những điều làm cho bà lo nghĩ nhất trong thời gian làm việc với Tổng thống Bush. Tuy nhiên bà tin tưởng rằng việc này sẽ giúp cho Iraq trở thành một quốc gia vững mạnh hơn ở Trung Đông.
Bà Rice cũng chú ý đến tình hình tại Zimbabwe, và nói vị Tổng thống là ông Robert Mugabe đã gây nguy hiểm cho người dân và quốc gia này. Theo bà, cộng đồng thế giới nên có những hành động khẩn cấp, nếu không, Zimbabwe sẽ lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng. Tỷ lệ lạm phát ở đây đã lên đến mức cao nhất và nạn dịch tả đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.100 người.
Nhật Mai
Theo AP