(Dân trí) - Ngày 22/10, hãng chế tạo thiết bị không dây LM Ericsson AB công bố lợi nhuận của hãng trong quý III đã giảm tới 71% do các nhà khai thác di động cắt giảm chi tiêu cho thiết bị mạng.
Giám đốc điều hành Carl-Henric Svanberg của Ericsson.
Nhà cung cấp hàng đầu thế giới
về mạng băng thông rộng cho biết trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, lợi
nhuận ròng của hãng đạt 117,6 triệu USD, giảm 2,84 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh số của LM Ericsson AB
giảm mất 5,6% so với quý III năm 2008.
Kết quả mà LM Ericsson AB đạt
được còn thấp hơn những gì mà các nhà phân tích dựa đoán trong một cuộc thăm dò
SIX Estimates do tờ báo tài chính Dagens Industri thực hiện. Cổ phiếu của
Ericsson đã giảm 8% xuống còn 9,85 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu giờ
sáng tại thị trường chứng khoán Stockholm,
Thụy Điển.
Ericsson cho biết thị trường
mạng đang bị tổn thương nặng nề bởi cuộc khủng hoảng. Trước đây, Ericsson còn
mạnh miệng tuyên bố hãng chỉ nhìn thấy những tác động hạn chế của cơn bão suy
thoái toàn cầu. Sự sụt giảm nguồn vốn đầu tư đi cùng với doanh số bán nhỏ giọt
thiết bị không dây GSM. Nguyên do là các nhà khai thác viễn thông chuyển sự
quan tâm từ dịch vụ thoại sang điện thoại di động băng thông rộng, Ericsson
khẳng định.
“Doanh số bán ra của thiết bị
mạng bị sụt giảm do nhu cầu của thị trường giảm sút trong điều kiện ngày càng
khó khăn”, giám đốc điều hành Carl-Henric Svanberg của Ericsson cho hay. “Sự
suy thoái của nền kinh tế đã ảnh hưởng tới thị trường cơ sở hạ tầng di động
toàn cầu và doanh thu vẫn trông chờ chủ yếu vào một số thị trường đang nổi”.
Tuy nhiên, ông Carl-Henric cũng
nhấn mạnh Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản đã thể hiện sự phát triển mạnh và
là triển vọng lâu dài cho sự phục hồi của ngành công nghiệp sau suy thoái.
Greger Johansson, một chuyên
gia phân tích tại hãng nghiên cứu Redeye cho biết kết quả tổng thể tồi hơn rất
nhiều so với các dự đoán trước đó.
“Doanh số bán lẻ chủ yếu thấp
hơn dự kiến”, Greger khẳng định “Điều này cho thấy sự suy thoái của nền kinh tế
đang ảnh hưởng lớn đến Ericsson, chủ yếu là tại châu Âu, châu Phi và có thể ở
cả châu Mỹ Latin”.
Johansson nhấn mạnh doanh số
bán ra của Erisson còn bị hạn chế bởi tác động tiêu cực của tỷ giá tiền tệ.
Hãng điện thoại Sony Ericsson,
liên doanh của Ericsson với Sony của Nhật tuần trước cũng công bố khoản lỗ nặng
trong quý III lên đến 164 triệu euro. Nhà chế tạo chip ST Ericsson, một liên
doanh khác thuộc Ericsson cũng chung cảnh ngộ với sự suy giảm lợi nhuận của
công ty mẹ với khoản lỗ lên đến 112 triệu USD.
“Việc cắt giảm chi phí hoạt
động đang là ưu tiên hàng đầu trong các kế hoạch của chúng tôi nhằm tăng thêm
cơ hội để cải thiện hiệu quả và tiết kiệm”, Svanberg cho hay.
Với hơn 77.000 nhân viên trên
toàn cầu, Ericsson hiện là một trong những hãng lớn nhất của Thụy Điển và một
thời gian dài là nhà cung cấp chủ chốt về mạng di động và cố định trên toàn
cầu. Hãng đang tăng sự tập trung vào việc cung cấp dịch vụ giống như quản lý
các nhà khai thác mạng.
Võ
Hiền
Theo AP