(Dân trí) - Bộ phận truyền thông Siemens vừa ra mắt trạm gốc nano EDGE mới, giúp các nhà cung cấp dịch vụ mạng ĐTDĐ lần đầu tiên có thể phủ sóng vô tuyến toàn diện bằng công nghệ EDGE ngay cả trong những khu vực khuất kín, như tầng hầm và các bãi đậu xe ngầm...
Bộ trạm gốc này có một số điểm thuận lợi như: lắp đặt dễ dàng, có thể được định dạng, hoạt động, bảo trì và hỗ trợ từ mạng IP. Công nghệ tăng tốc độ truyền dữ liệu cho sự phát triển GSM - EDGE (Enhance Data Rates for GSM Evolution), cho phép tăng tốc độ dữ liệu lên tới 384 kbit mỗi giây trên mạng GSM. Trong thời gian tới, công nghệ EDGE sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng cùng với W-CDMA. Công nghệ EDGE cho phép các nhà cung cấp dịch vụ không nhất thiết phải mua bản quyền W-CDMA mà họ vẫn có thể đưa ra cho khách hàng tốc độ dữ liệu di động nhanh.
Christoph Caselitz, Chủ tịch mạng di động của bộ phận truyền thông Siemens cho biết: “Công nghệ EDGE cho phép khách hàng mở rộng các dịch vụ tăng cường dữ liệu và tạo doanh thu mới qua việc gia tăng thông lượng trên mạng“. Nhu cầu hiện nay đang rất cao: hiện đã có hơn 150 loại thiết bị đầu cuối của EDGE trên thị trường.
Bộ phận Truyền thông Siemens đã cung cấp công nghệ EDGE cho mạng di động của hơn 20 khách hàng trên toàn thế giới. Trong đó khu vực Châu Á bao gồm các mạng của Malaysia, Thailand và Việt Nam, khu vực Châu Âu gồm các mạng của Ý và Cộng Hoà Séc.
Bảo Trung