(Dân trí) - Thay vì phải thuê bao dịch vụ truyền hình vệ tinh hay truyền hình cáp - cung cấp hàng trăm kênh vào những lúc bạn không bao giờ xem, một ngày không xa Internet sẽ giúp bạn tự chọn những gì mà bạn muốn thưởng thức theo thời gian thích hợp.
Ngày đó sẽ không còn xa nữa, mặc dù hơi chậm hơn so với dự kiến nhưng chắc chắn các nội dung giải trí cũng như thông tin được truyền qua truyền hình cáp hoặc vệ tinh cũng sẽ được phân phối trên mạng Internet công cộng.
Về mặt công nghệ, tất cả các yếu tố đều đã sẵn sàng để truyền trực tiếp sóng video chất lượng cao từ Net đến người xem trong phòng khách của họ. Phần mềm cũng đã được phát triển nhằm đảm bảo chất lượng truyền hình ảnh video qua Net. Đặc biệt, các công ty như Microsoft, Linksys của Cisco Systems đang phát triển những sản phẩm cho phép người dùng xem các chương trình Internet video trên chính chiếc tivi chứ không cần phải gò bò trên màn hình máy tính.
Apple, làm thay đổi ngành giải trí bằng các thiết bị chơi nhạc iPod và gian nhạc iTunes, hiện cũng đang cố gắng làm được điều tương tự đối với thị trường video. Đầu tháng 12 này, Apple đã tung ra thị trường máy nghe nhạc iPod có thể chạy video, và gian nhạc iTunes nổi tiếng của “Quả táo” cũng sẽ bán những chương trình tivi nổi tiếng, như Desperate Housewives, Lost với rất nhiều đoạn phim và video clip rất sống động. Giá bán đại trà của mỗi đoạn video là 5,5 USD, chương trình truyền hình mới chỉ được bán thí điểm ở Mỹ. Rõ ràng, Apple tỏ ra rất nhanh nhẹn bằng việc mở rộng “mặt hàng” kinh doanh, phân phối video qua mạng Internet.
Trong khi đó, các nhà cung cấp nội dung vẫn rất từ tốn trong việc mở thêm các kênh phân phối qua Internet. Điển hình là website MotherLoad của công ty Comedy Central. Site này mới khai trương kênh phân phối video clip có chọn lựa chứ không tung ra một lô chương trình vốn có của kênh truyền hình cáp Comedy Central.
“Các nhà cung cấp nội dung muốn phân phối càng nhiều kênh truyền hình càng tốt tới khách hàng”, Vito Palermo, nhà sáng lập Portola Networks, công ty đang trong những ngày đầu phát triển công nghệ dành cho các nhà cung cấp nội dung để quản lý công tác phân phối dữ liệu trên web, nói.
“Công nghệ đã sẵn sàng, điều cần thiết nhất bây giờ là giải quyết khúc mắc của khách hàng và thực hiện hình thức kinh doanh tối ưu cho các doanh nghiệp”, Vito Palermo nhấn mạnh.
Triển vọng cơ sở hạ tầng
Hiện nay cơ sở hạ tầng giúp truyền tải video chất lượng cao đã được tăng cường. Các công ty vẫn đang phát triển phần mềm nhằm bảo đảm nội dung và chất lượng video để phục vụ khách hàng.
“Cơ sở hạ tầng triển khai Internet TV rất có triển vọng”, Scott Sahadi, Phó giám đốc bộ phận phát triển doanh nghiệp của Kontiki – công ty phát triển phần mềm quản lý quyền kỹ thuật số ngăn chặn tình trạng sao chép video trực tuyến, nói. “Thách thức hiện nay là việc sử dụng. Chúng ta phải làm sao để khách hàng dễ dàng truy cập các chương trình video chất lượng cao trên mạng Internet và vẫn đảm bảo quyền lợi của các công ty cung cấp nội dung”. Đặc biệt, bảo vệ mạng tránh khỏi “tầm ngắm” của virus cũng là điều rất quan trọng, ông Sahadi bổ sung.
Các công ty tìm kiếm trên Internet, như Google cũng đang nhắm đến “mảnh đất màu mỡ” Internet TV. Tháng 6 vừa rồi, Google đã khai trương dịch vụ tìm kiếm video trên nền web, cho phép người dùng sử dụng từ khóa để truy tìm cơ sở dữ liệu đã được chỉ mục trong Google từ các nhà cung cấp nội dung có các video đã được tải lên mạng từ tháng 4.
Trong khi đó, một số nhà cung cấp nội dung, trong đó có công ty Comedy Central, cũng đang thử nghiệm hình thức kinh doanh trên web. Tuy nhiên, hầu hết những công ty này đều triển khai một cách cầm chừng. Giám đốc điều hành của Comedy Central cho biết, website MotherLoad, được tối ưu hóa bằng mạng băng thông rộng, đang được thiết kế để bổ sung cho kênh truyền hình cáp hiện tại chứ công ty không có ý định thay thế toàn bộ.
“Thị trường tivi truyền thống sẽ không bị “khai tử”, Sahadi khẳng định. “Các kênh phân phối sẽ liên tục phát triển. Sự thâm nhập của băng thông rộng và công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số đang khuyến khích nhà cung cấp nội dung hướng tới web. Song, rất nhiều khách hàng vẫn muốn thuê bao dịch vụ truyền hình truyền thống”.
N.Hương (theo CNet)