(Dân trí) - Cấu hình không mạnh mẽ nhưng IdeaPad U460 được trang bị nhiều công nghệ độc quyền của Lenovo. Và, khác với các dòng IdeaPad trước đây, hệ thống phím bấm của U460 được thiết kế nổi giúp người dùng dễ nhập liệu.
Thiết kế
IdeaPad U460 có màn hình 14-inch nhưng máy có thiết kế mỏng nên trọng lượng của IdeaPad U460 chưa tới 2kg. Bề mặt ngoài của IdeaPad U460
được phủ các hình vân và một lớp thép sáng bóng. Hệ thống phím bấm được
thiết kế nổi giúp người dùng nhập liệu
nhạy hơn và dễ sử dụng hơn.
IdeaPad U460 cũng bố trí phím Ctr ở ngoài cùng giống như cơ
cấu bàn phím trên PC để người dùng tiện thao tác hơn. Tuy nhiên, các phím bấm
như Tab và Windows lại được thiết kế khá nhỏ, và bản thân bàn phím không có đèn
nền chiếu sáng nên rất khó thao tác trong đêm tối. So với các phiên bản Ideapad
dòng U khác, bề mặt của U460 khá “sạch”, hầu như không có nút bấm nào ngoại trừ
nút nguồn và nút câm tiếng. Nếu muốn điều chỉnh volume của máy hoặc thực hiện
một vài tinh chỉnh phụ khác, người dùng phải chỉnh trực tiếp trên Windows chứ
không có nút cảm ứng riêng biệt như nhiều mẫu laptop khác.

Cạnh trước của máy cũng hoàn toàn không có giắc cắm nào. Ngõ
headphone và mic được bố trí ở cạnh phải của máy cùng với 3 cổng USB, khe đọc
thẻ, nút bật tắt Wi-Fi và giắc cắm nguồn. Tuy vậy, U460 cũng trang bị cổng
eSATA, HDMI và VGA. Nếu sử dụng chuột ngoài, người dùng có thể cắm vào cổng
eSATA để chạy như cổng USB thông thường. Nằm giữa cổng HDMI và VGA là bộ phận
tản nhiệt. Thử nghiệm cho thấy máy chạy rất mát và không có tiếng của quạt gió.
Touchpad của IdeaPad U460 được thiết kế đồng màu với bề mặt
máy, thao tác khá nhạy, Touchpad cũng có khả năng đa chạm mang lại những trải
nghiệm thú vị hơn cho người dùng.
Tính năng

IdeaPad U460 được trang bị nhiều tính năng chuyên biệt, như
nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng vân tay, cơ chế chống sốc, khả năng phục hồi chỉ
bằng một nút bấm, cảm biến ánh sáng và âm thanh Dolby.
Công nghệ chống sốc giúp bảo vệ máy tốt hơn trước những va
chạm đột ngột. Khi đó, phần dữ liệu sẽ được ưu tiên bảo vệ tối đa. Công nghệ
nhận dạng vân tay tích hợp giúp người dùng yên tâm khi đăng nhập vào máy tính.
Ngoài ra, màn hình của máy được gắn cảm biến ánh sáng, có khả năng tự điều
chỉnh độ sáng theo môi trường xung quanh, vừa để phù hợp mắt người dùng, vừa
giúp tiết kiệm pin.

IdeaPad U460 có khả năng nhận dạng khuôn mặt thông qua webcam
1.3 megapixel gắn trên đỉnh màn hình. Tuy nhiên, IdeaPad U460 không nhận dạng
bằng ảnh chụp (trên màn hình LCD của máy ảnh) nên xóa bỏ được khả năng bị
“đánh lừa” như các phiên bản IdeaPad trước đây.
Về âm thanh, tuy được trang bị công nghệ Dolby 2.0 nhưng
chất lượng loa của máy lại không như mong đợi. Bạn nên dùng headphone, hoặc cắm
ra hệ thống loa ngoài nếu muốn thưởng thức chất lượng âm thanh "nổi"
của Dolby 2.0. Hoặc, bạn có thể cài đặt thêm các phần mềm hỗ trợ như kiểu DFX
để “tăng lực” cho Windows Media Player hoặc bất cứ phần mềm media nào trên máy.
Về cấu hình, IdeaPad U460 khá khiêm tốn, máy chỉ được trang
bị vi xử lý P6000 (1.86GHz/1066Mhz/3MB L2 Cache), RAM DDR3 2GB, ổ cứng 320GB,
màn hình 14.1 WXGA LED, Wi-Fi b/g/n, Gigabit LAN, đồ họa tích hợp Intel GMA
HD...
Giá bán: 13.690.000 đồng (chưa kể VAT).
Khôi Linh