(Dân trí) - Microsoft và Yahoo vừa đồng loạt lên tiếng phản đối việc số hoá hàng triệu đầu sách trong ứng dụng Google Books của gã khổng lồ tìm kiếm, chính thức đứng về phía liên minh gồm nhiều tên tuổi lớn chống lại kế hoạch này.
Cả Microsoft và Yahoo đều đã tham gia vào một liên minh có tên gọi Open Book
Alliance, được thành lập bởi một tổ thức phi lợi nhuận. Ngoài ra, website bán
sách trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon.com cũng được cho là đã theo chân hai
đại gia trên, mặc dù người đại diện của họ từ chối đưa ra lời bình luận về
thông tin này.
Mục đích chính của Open Book Alliance là phản đối việc Google số hóa rất nhiều
các đầu sách trên khắp thế thế giới để đưa vào ứng dụng tìm kiếm sách Google
Books Search.
Hiện tập đoàn này vẫn đang trong quá trình thương thảo về vấn đề bản quyền với
các tác giả. Liên minh trên cho rằng nếu kế hoạch này đi đến thành công, thị trường
sách trực tuyến sẽ rơi hoàn toàn vào tay gã khổng lồ tìm kiếm và điều này sẽ
gây thiệt hại lớn cho các tác giả trong tương lai.
Những lời chỉ trích cho rằng Google Books sẽ độc quyền về giá sách trực tuyến
sau khi thuyết phục được các nhà làm luật thông qua thỏa thuận trên. Họ sẽ trở
thành nơi duy nhất có quyền số hóa những đầu sách "vô danh" - là những
cuốn sách hoặc tài liệu không rõ bản quyền tác giả.
Tuy nhiên, Google đã bác bỏ khả năng trên đồng thời nhấn mạnh việc làm của họ
sẽ đem lại lợi ích lớn cho người đọc cũng như các tác giả, khi những cuốn sách
không còn được tái bản có cơ hội được xuất hiện và đến với độc giả.
"Thỏa thuận của chúng tôi không dẫn tới sự độc quyền. Nếu được chấp thuận,
nó sẽ giúp người đọc tiếp cận với hàng triệu đầu sách", phát ngôn viên của
tập đoàn Google, ông Gabriel Stricker phát biểu.
"Thỏa thuận này sẽ tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn trong lĩnh vực sách trực
tuyến, nên cũng dễ hiểu tại sao các đối thủ của chúng tôi lại kịch liệt phản đối
nó".
Giảng viên luật của trường ĐH New York, James Grimmelmann, người đang điều
hàng trang web Thepublicindex.org lại ủng hộ kế hoạch của Google và tỏ ý chờ đợi
xem liên minh Open Book Alliance sẽ làm được những gì.
"Google đã đúng khi nói rằng việc làm của họ sẽ mang lợi ích đến cho phần
lớn người đọc. Tuy nhiên thực chất của vấn đề này vẫn đang được kiểm chứng.
Nhưng chắc chắn một điều rằng kết cục của nó sẽ dẫn đến một sự tập trung về quyền
kiểm soát, đặc biệt là đối với những đầu sách "vô danh" ”,
Grimmelmann cho biết.
Hiện đề nghị của Google vẫn đang được Bộ Tư Pháp Mỹ và Liên minh châu Âu xem
xét. Rất nhiều nhà xuất bản ủng hộ dịch vụ của Google như Oxford University
Press, Random House hay Macmillan. Tuy nhiên số người phản đối việc làm của họ
cũng không hề ít.
Google chắc chắn sẽ vấp phải không ít khó khăn để có thể hiện thực hóa hoàn
toàn kế hoạch của mình.
Tuấn Hưng
Theo Reuters