Thứ Năm, 31/07/2008 - 10:43

Nokia với những thành tựu trong công nghệ hội tụ
Ngày nay, khi internet đang trở thành một nhu cầu thì công nghệ hội tụ trong điện thọai di động mở rộng thêm một lĩnh vực nữa với hàng loạt các ứng dụng: lướt web, email, chia sẻ, định vị…mà đại diện là các mẫu N95, N78, N96.
Tầm nhìn từ cuộc sống
 

Thiết bị di động ngày nay đang trở thành một diễn đàn thông tin phổ biến cho chúng ta tận hưởng những thành tựu công nghệ số và chia sẻ trải nghiệm của mình. Sự tiện lợi từ những phát minh của công nghệ hội tụ đã giúp các thiết bị đa truyền thông trở thành phương tiện không thể thiếu để thưởng thức và nắm bắt những cơ hội trải nghiệm cuộc sống đa dạng chỉ với một thiết bị duy nhất. Một nghiên cứu người tiêu dùng gần đây của Nokia, những chủ nhân của Nokia Nseries chỉ dùng 12% thời gian trong ngày để gọi điện, trong khi 88% thời gian còn lại, họ dành cho những họat động khác như nghe nhạc, chụp và chia sẻ hình ảnh, lướt web, email…

Những thành tựu đột phá

Nếu như Nokia 7650 là mẫu điện thọai di động GMS có tính năng chụp ảnh đầu tiên trên thị trường vào năm 2001 tạo một cú bứt phá ngoạn mục thì chỉ 5 năm sau, chiếc N73 với máy ảnh có độ phân giải 3.2 Mpxl, ống kính Carl Zeiss chuyên nghiệp và tính năng tải trực tiếp lên blog (Nokia Life Blog) đã hướng công nghệ “Điện thọai + Máy ảnh” sang một khái niệm mới “Điện thọai chụp ảnh + Chia sẻ”. Tương tự như vậy, có thể nói cụm từ “Điện thọai + Máy nghe nhạc” đã được xác lập cùng Nokia N91 với những khả năng chơi nhạc chuyên nghiệp như bộ nhớ 4GB và phần mềm quản lý thư viện âm nhạc.
 
 
 
Những phát minh của Nokia không dừng lại ở đó vì nhu cầu thưởng thức cuộc sống di động đòi hỏi nhiều hơn một máy điện thọai biết chụp ảnh và chơi nhạc. Đó chính là cơ hội cho những thành tựu mới. 2005, Nokia N92, chiếc điện thọai di động xem được truyền hình theo công nghệ DBV-H đầu tiên trên thế giới được giới thiệu, phá vỡ giới hạn “truyền hình di động”.
 
 

Ngày nay, khi internet đang trở thành một nhu cầu thì công nghệ hội tụ trong điện thọai di động mở rộng thêm một lĩnh vực nữa với hàng lọat các ứng dụng: lướt web, email, chia sẻ, định vị…mà đại diện là các mẫu N95, N78, N96

Thiết bị hội tụ đang là xu hướng chung trên toàn thế giới. Nhu cầu này đang tiếp tục tăng cao, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi khi các thiết bị hội tụ có mức giá phải chăng hơn. Là nhà tiên phong và cũng là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về thiết bị hội tụ, Nokia cho biết, họ đã sản xuất 50 triệu thiết bị và con số phục vụ cho nhu cầu này trong năm 2008 có thể đạt con số 180 triệu.

PV