Thứ Ba, 10/06/2008 - 1:23 PM

Vi xử lý máy chơi game dùng chế tạo computer mạnh nhất thế giới

(Dân trí) - Các bộ vi xử lý trong máy chơi game PS3 của Sony được “tận dụng” chế tạo dàn máy tính mạnh nhất thế giới.

Theo IBM, dàn siêu máy tính tên gọi Roadrunner này có thể xử lý hơn 1 tỉ tỉ phép tính mỗi giây (1 petaflop). Roadrunner được thiết kế cho phòng nghiên cứu năng lượng Lob Alamos của Bộ Năng lượng Mĩ, và sẽ dùng vào việc quản lý hệ thống “kho bãi” vũ khí nguyên tử của nước này.

Tổng chi phí cho Roadrunner là 133 triệu đô, nhanh gấp đôi Blue Gene dùng phân tích bộ gen người cũng của IBM - luôn giữ danh hiệu “máy tính mạnh nhất thế giới” trong vài năm gần đây. Điểm đáng chú ý nhất của dàn máy này không phải ở 7 ngàn bộ xử lý nhân đôi của AMD, mà là 13 ngàn chip Cell cải tiến. Cell vốn là “trái tim” của máy chơi game PS3 do Sony sản xuất, là sản phẩm hợp tác giữa IBM, Toshiba và Sony. Bộ vi xử lý 8 nhân này tận dụng thiết kế Power Architecture với các nhân “con” cùng chung sức tăng tốc tính toán. Kết quả của quá trình hợp tác này là dàn máy có khả năng xử lý trong một ngày một phép tính, mà 6 tỉ người trên Trái đất phải tốn, 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm trong 46 năm liên tục với máy tính tay thông thường mới giải quyết nổi.

 

 

Theo lời một chuyên gia nhận xét, “Roadrunner là đại diện đầu tiên của trào lưu công nghệ trong tương lai gần. Các phát kiến công nghệ sẽ xuất hiện đầu tiên ở thị trường tiêu dùng, đặc biệt là công nghệ liên quan tới mobile phone và các ứng dụng nhúng dành cho sản phẩm di động [thay vì từ phòng thí nghiệm quân sự như hiện nay].”

Sau khi tổng thống G.Bush chính thức cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào năm 1992, Mĩ chủ yếu dựa vào tính toán lý thuyết để kéo dài hạn sử dụng cho kho vũ khí của mình – phần lớn được chế tạo 30 đến 40 năm về trước. Roadrunner sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng trước đó, dàn máy tính mạnh nhất thế giới này sẽ được dùng vào tính toán tiêu thụ năng lượng và thay đổi khí hậu toàn cầu.

Hoàng Hải

Theo Reuters